Loic Desriac giành áo vàng chung cuộc giải xe đạp VTV Cup

Tay đua của đội Bikelife Đồng Nai về đích trong nhóm đầu và giữ được chiếc áo vàng chung cuộc sau 8 chặng giải xe đạp quốc tế VTV Cup 2019.

Sáng 8/9, chặng đua cuối cùng giải xe đạp quốc tế VTV Cup 2019 đã diễn ra. Đây là chặng đua vòng quanh tỉnh Quảng Nam với quãng đường dài 179 km, cùng với đó là 3 Sprint tính điểm và một đỉnh đèo.

Ở 2 điểm Sprint đầu tiên, Nguyễn Tuấn Kiệt (Đồng Tháp) và Ronald Oranza (Phillipine Navy) là người về nhất. Sau đó, các tay đua chinh phục đèo Le.

Loic Desriac giành áo vàng chung cuộc. Ảnh: VTV.

Loic Desriac giành áo vàng chung cuộc. Ảnh: VTV.

Tại điểm đèo Le, chiến thắng thuộc về Lê Ngọc Sơn (Lộc Trời). Tay đua Javier Sarda Perez (VUS TP.HCM) không nằm trong top đầu, nhưng kết quả của anh vừa đủ để giành áo đỏ "vua leo núi" tại giải lần này. Perez giành chiến thắng quan trọng tại đèo Hải Vân để có được 30 điểm, hơn người xếp sau 5 điểm.

Đổ đèo được hơn 30 km, các tay đua bước vào điểm Sprint cuối cùng tại ngã 4 vào Thánh địa Mỹ Sơn. Một lần nữa Oranza cho thấy điểm mạnh của mình khi anh về nhất.

Trải qua các điểm đua tính điểm cá nhân, đoàn đua tiếp tục hành trình về đích tại nhà hát Hội An. Khi sắp với tới điểm kết thúc, nhóm các tay đua cạnh tranh quyết liệt ngôi vị số một. Tuy nhiên, Parra Jordan (Bikelife Đồng Nai) đã giữ vững được ưu thế để cán đích đầu tiên. Anh về đích với thời gian hơn 4 giờ 23 phút.

Người đang giữ áo vàng sau chặng 7 là Loic Desriac về đích trong top đầu và giành chiến thắng chung cuộc. Desriac sẽ nhận được tiền thưởng 150 triệu đồng. Trong khi đó, đồng đội của anh là Jordan giành áo xanh, trong khi áo trắng thuộc về Quàng Văn Cường của đội Lộc Trời.

Phong độ ấn tượng của các tay đua giúp đội Bikelife Đồng Nai giành giải nhất nội dung đồng đội. Philippine Navy nỗ lực bứt phá ở chặng cuối nhưng chỉ xếp thứ 2, VUS TP.HCM đứng hạng 3 đồng đội.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/loic-desriac-gianh-ao-vang-chung-cuoc-giai-xe-dap-vtv-cup-post987764.html