Lộn xộn phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng: TP Hải Dương chỉ đạo gì?

Để tiếp tục duy trì có hiệu quả phố đi bộ, chợ đêm khu vực đường Bạch Đằng, đại diện UBND TP Hải Dương cho biết, sẽ tăng cường nhiều giải pháp.

Người dân tháo rào, xả rác, dẫm đạp cây xanh

UBND TP Hải Dương vừa họp rút kinh nghiệm về việc tổ chức tuyến phố đi bộ, chợ đêm khu vực đường Bạch Đằng.

Theo đó, trong 3 ngày tổ chức khai trương tuyến phố đi bộ - chợ đêm đầu tiên của tỉnh Hải Dương diễn ra từ ngày 28/4 - 30/4/2023 đã có khoảng trên 60.000 lượt người dân, du khách tham dự các hoạt động tại tuyến phố đi bộ.

Phố đi bộ ở TP Hải Dương vẫn còn nhiều hạn chế

Phố đi bộ ở TP Hải Dương vẫn còn nhiều hạn chế

Trong 3 ngày tổ chức khai trương tuyến phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng, không có hiện tượng ép giá du khách, không tắc đường hay xảy ra tai nạn giao thông...

Tuy nhiên, về hoạt động kinh doanh, thương mại, có tình trạng một số gian hàng không đăng ký, hàng hóa trôi nổi không được kiểm soát tranh thủ nhấc rào, trèo rào tràn vào phố đi bộ bán hàng. Có hiện tượng tranh khách, tranh vị trí gây mất trật tự; có các bãi gửi xe tự phát hoạt động tràn lan thu phí cao hơn nhiều so với quy định...

Đáng chú ý, vẫn còn tình trạng xả rác bừa bãi, dẫm đạp lên cây xanh, thảm cỏ, phá hoại vòi nước nhà vệ sinh công cộng; cắt, làm gãy thanh chắn dải phân cách đường Bạch Đằng...

Hàng cây bị người dân chen lấn, dẫm nát

Tăng cường tuần tra, kiểm soát

Để tiếp tục duy trì có hiệu quả phố đi bộ, chợ đêm khu vực đường Bạch Đằng, đại diện UBND TP Hải Dương cho biết, thành phố sẽ nâng cao trách nhiệm thực thi trực chốt do UBND các phường phụ trách.

Đồng thời, duy trì việc phân luồng từ xa của công an thành phố để tạo thói quen khi tham gia giao thông của nhân dân.

Đội Kiểm tra quy tắc thành phố sẽ phối hợp với lực lượng các phường Trần Hưng Đạo, Hải Tân, Quang Trung, Phạm Ngũ Lão tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý chấm dứt tình trạng trông giữ xe trái phép gây mất mỹ quan đô thị, an toàn giao thông.

Tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý các tình huống về an ninh trật tự, an toàn điện, phòng chống cháy nổ và đuối nước, xử lý các hộ bán hàng trôi nổi trong phố đi bộ.

Ngoài ra, sẽ thường xuyên đổi mới các chương trình văn hóa nghệ thuật, mời các đoàn nghệ thuật đường phố tại một số địa phương (Hà Nội, Hải Phòng...) về giao lưu biểu diễn tăng tính hấp dẫn đối với người dân đến với tuyến phố đi bộ.

Nghiên cứu một số điểm trên tuyến phố đề xuất cho phép cải tạo, lắp dựng một số mô hình tạo điểm nhấn, điểm check-in cho người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Quốc Phương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lon-xon-pho-di-bo-cho-dem-bach-dang-tp-hai-duong-chi-dao-gi-d590081.html