Lộn xộn vi phạm trật tự đô thị tại tuyến phố... không tên ở quận Long Biên

Những tuyến phố... không tên được xếp kín bởi ô tô, thậm chí 'bao vây' toàn bộ công viên Bồ Đề Xanh. Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nhưng vẫn như 'muối bỏ bể'…

Ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô, quanh khu vực công viên Bồ Đề Xanh, thuộc phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội), tình trạng xe ô tô dừng, đỗ tràn lan vỉa hè, lòng đường khiến tuyến phố trở nên lộn xộn. “Cái khó của chúng tôi là tuyến phố không có biển cấm dừng, đỗ nên không thể xử phạt được, chỉ có thể nhắc nhở.” - đại diện phường Bồ Đề cho biết.

Phương tiện để lộn xộn quanh công viên Bồ Đề Xanh

Không chỉ lòng đường, vỉa hè mà ngay cả khu vực thuộc khuôn viên của công viên cũng bị ô tô, xe máy “bao vây”. Đây là phương tiện của người dân vào công viên tập thể dục, vui chơi, hoặc người dân sinh sống tại khu vực, nhưng chủ yếu là của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến thăm khám tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh.

Phương tiện đỗ kín đặc các vị trí công cộng

Tại đây, dù có điểm trông giữ xe của Công ty TNHH Một thành viên khai thác điểm đỗ, song, rất ít phương tiện gử

“Tôi thấy người ta để trên vỉa hè thì tôi cũng để thôi, nếu Công an nhắc thì tôi lại di chuyển”; “Tôi cũng không biết có bãi xe trong khi chỉ vào bệnh viện lấy kết quả khám nên đỗ tạm, chắc chỉ khoảng 10-15 phút”… Một số chủ phương tiện nói.

Không có biển cấm dừng, đỗ nên xe taxi, xe công nghệ cũng vô tư để dưới lòng đường chờ đón bệnh nhân. Một số hàng quán ven đường thậm chí còn phải đặt biển lưu ý không đỗ xe trước cửa, cản trở việc kinh doanh.

Điểm trông giữ phương tiện tại khu vực "phố không tên"

Theo ghi nhận, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo 197 quận Long Biên và phường Bồ Đề, Công an phường Bồ Đề thường xuyên phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Long Biên và lực lượng Thanh tra GTVT quận tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm trật tự đô thị tại các tuyến phố không tên quanh công viên và Bệnh viện đa khoa Tâm Anh. Do được tuyên truyền thường xuyên, cùng với việc ký cam kết nên hàng quán, các cơ sở kinh doanh đều chấp hành tốt. Duy chỉ có việc ô tô dừng, đỗ tràn lan là... gặp khó.

Ô tô dừng, đỗ tràn lan trên vỉa hè, lòng đường

“Công viên đẹp đẽ là thế mà ô tô đỗ hết lên vỉa hè, đề nghị UBND quận Long Biên, Công an quận, phường phải có biện pháp xử lý triệt để, chứ không thể kéo dài mãi tình trạng này được. Vỉa hè của người đi bộ mà xe ô tô chiếm hết cả” - Ông T.Đ.H., 67 tuổi, trú tại phường Bồ Đề nói.

Cùng quan điểm của ông H., anh N.V.M., 42 tuổi nêu quan điểm, “công viên vốn rất thoáng và rộng nay bị ô tô của người dân vây kín hết cả. Nhìn từ ngoài đường vào công viên sẽ thấy mất đi vẻ đẹp cảnh quan vì chỉ thấy xe là xe mà cái xếp ngang, cái để dọc rất mất mỹ quan. Tôi nghĩ lực lượng chức năng cần phải có những cách làm không chỉ đảm bảo đường thông hè thoáng cho bà con đi lại, mà còn giữ gìn cảnh quan đô thị nữa”.

Công an phường nhắc nhở chủ phương tiện

Hoặc dán thông báo như thế này

Chỉ huy Công an phường Bồ Đề thông tin: “Đối với trường hợp gọi được cho chủ phương tiện, chúng tôi tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu họ di chuyển, đồng thời không chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để đỗ xe. Còn với trường hợp không liên hệ được, Công an phường cũng dán thông báo, nhưng chỉ giải quyết được phần ngọn…”.

Rất cần những biện pháp, giải pháp giải quyết triệt để, đảm bảo mỹ quan đô thị

Rõ ràng, lực lượng chức năng đang gặp khó, không có công cụ để xử lý khi các quy định còn chưa chặt chẽ. Đề nghị Ban chỉ đạo 197 quận Long Biên căn cứ tình hình thực tế, tiếp tục có những biện pháp, giải pháp phù hợp, giải quyết các vi phạm về trật tự đô thị quanh công viên, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, trả lại mỹ quan đô thị xanh-sạch-đẹp.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lon-xon-vi-pham-trat-tu-do-thi-tai-tuyen-pho-khong-ten-o-quan-long-bien-post558250.antd