Long An: Ba nghi phạm chém người ra đầu thú

Ba nghi phạm dùng hung khí chém hai anh em ruột ở xã Long Trì, huyện Châu Thành bị thương tích nặng đã ra đầu thú sau nhiều tháng bỏ trốn.

Sáng 27/11, thông tin từ Công an huyện Châu Thành (Long An) cho biết, 3 nghi phạm dùng hung khí chém hai anh em ruột ở xã Long Trì, huyện Châu Thành bị thương tích nặng đã ra đầu thú sau nhiều tháng bỏ trốn.

Ba nghi phạm ra đầu thú, gồm: Dương Văn Liền (36 tuổi), Nguyễn Hoàng Song Vinh (18 tuổi), cùng ngụ ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho (Tiền Giang), Võ Trọng Nhân (22 tuổi), ngụ ấp 3, xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ (Long An).

Hiện trường vụ án

Hiện trường vụ án

Theo hồ sơ, khoảng 15h ngày 27/9, một thanh niên thấy vợ đã ly hôn nói chuyện với anh Nguyễn Thanh Hưng (30 tuổi) ngụ ấp Long Thạnh, xã Long Trì, huyện Châu Thành nên nổi cơn ghen. Sau đó, thanh niên này qua TP Mỹ Tho uống cà phê cùng nhóm bạn. Nhưng vẫn còn bực tức và anh ta kể cho Liền, Vinh, Nhân nghe. Nghe bạn kể lại sự việc, cả 3 đối tượng lại nổi máu côn đồ chạy hai xe máy cầm hai mã tấu sang tìm đối thủ “xử” giùm bạn.

Tới nơi, thấy anh Nguyễn Thanh Ân (32 tuổi, anh trai của Hưng), ngụ ấp Long Thạnh, xã Long Trì là chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp Thanh Ân bước ra, nhóm này cầm hung khí lao vào chém nạn nhân. Do không kịp chạy, anh Ân bị chém gần như lìa cánh tay gục xuống đường.

Lúc này, phát hiện anh mình bị hành hung, anh Hưng từ dưới đám thanh long chạy lên can ngăn cũng bị chém nhiều nhát vào đầu, cánh tay bị đứt 1/3. Người thân đã đưa hai nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu do đa chấn thương. Kết quả giám định thương tật cho thấy anh Ân tỷ lệ thương tật 65%, anh Hưng tỷ lệ 76%.

Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, nhưng do nghi phạm bỏ trốn khỏi địa phương, công an huyện tiến hành truy tìm.

Sau thời gian bỏ trốn, các đối tượng Liền, Vinh, Nhân lần lượt ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi chém người.

Do vụ án gây ra thương tích tỷ lệ trên 60%, đối tượng dùng hung khí nguy hiểm và có tổ chức, Cảnh sát hình sự tỉnh đã tiếp nhận thụ lý theo thẩm quyền.

Lê Duy

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/long-an-ba-nghi-pham-chem-nguoi-ra-dau-thu-556929.html