Long An: Bắt giữ 13 ô tô tải chở phế liệu đã qua sử dụng

Mới đây, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Long An kiểm tra, bắt giữ 13 xe ô tô chở phế liệu, phụ tùng ô tô đã qua sử dụng.

Bắt giữ 13 ô tô tải chở phế liệu đã qua sử dụng bị các cơ quan chức năng bắt giữ (Ảnh: hải quan)

Bắt giữ 13 ô tô tải chở phế liệu đã qua sử dụng bị các cơ quan chức năng bắt giữ (Ảnh: hải quan)

Theo đó, tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh Long An, từ nguồn tin trinh sát và nắm bắt tình hình, Đội 3 - Cục Điều tra chống buôn lậu, (Tổng cục Hải quan) phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng); Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An bắt giữ 13 xe ô tô nghi chở hàng lậu.

Trong 13 xe, có 9 xe ô tô đã đưa về địa điểm tập kết tại Thành phố Hồ Chí Minh và 4 xe ô tô đưa về Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (Long An) để kiểm tra. Qua kiểm tra sơ bộ, nhiều mặt hàng hóa là phế liệu (sắt, nhôm, giấy), phụ tùng ô tô đã qua sử dụng.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định.

An Giang: Bắt 1,8 tấn lợn từ Campuchia vào Việt Nam

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, lực lượng biên phòng vừa bắt giữ 1 vụ vận chuyển heo trái phép từ Campuchia vào địa bàn tỉnh.

Lợn nhập lậu bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ.

Tại An Giang, tổ mật phục chống buôn lậu của Đồn Biên phòng Phú Hội, cùng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang), đã mật phục tại khu vực ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội, huyện An Phú, thì phát hiện 1 thuyền máy chạy từ hướng Campuchia qua biên giới để vào Việt Nam nhằm ra sông Châu Đốc.

Tổ công tác đã ra tín hiệu cho các đối tượng dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng đối tượng tăng tốc bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác truy đuổi và tiếp cận được thuyền máy. Tiến hành kiểm tra trên thuyền máy phát hiện khoảng 30 con lợn (trung bình mỗi con khoảng 60 kg), tổng trọng lượng 1,8 tấn, trị giá khoảng 90 triệu đồng. Hầu hết đàn lợn đã rất yếu, thân bị tím tái, trầy xước...

Hai đối tượng vận chuyển gồm: Lê Văn Hải (SN 1990, ngụ xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang, phụ trách lái thuyền máy) cùng Lý Văn Gieng (SN 1980, cư trú tỉnh Tà Keo, Campuchia), phụ trách vận chuyển và chăm sóc heo.

Các đối tượng khai, vận chuyển lợn thuê từ một người đàn ông ở Campuchia chuyển sang Việt Nam cho người tên Hiệp (xã Nhơn Hội, huyện An Phú) nhằm lấy tiền công 500.000 đồng/người.

Do đàn heo không rõ nguồn gốc cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm, tịch thu phương tiện, tang vật; đồng thời bàn giao cho Đoàn kiểm tra liên ngành huyện An Phú xử lý theo quy định.

Được biết, tại các tỉnh ĐBSCL, hiện nay giá lợn hơi dao động ở mức rất cao từ 60.000- 63.000 đồng/kg trở lên và nguồn cung cũng không nhiều. Trong khi giá heo hơi ở Campuchia thấp hơn khoảng 10.000 đồng/kg. Do vậy, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần cảnh giác phòng ngừa tình trạng heo nhập lậu tràn vào biên giới Tây Nam từ nay cho đến dịp Tết nguyên đán 2020.

Trà Vinh: Chuẩn bị hơn 300.000 chậu hoa phục vụ Tết

Hơn 300.000 chậu hoa đang được nông dân tỉnh Trà Vinh trồng phục vụ Tết Canh Tý 2020. Tuy số lượng hoa tại đây không lớn nhưng chất lượng hoa được khách hàng đánh giá rất cao.

Các loại được trồng nhiều gồm: cúc mâm xôi, cúc tiger, hồng, đồng tiền….. Các loại hoa này hầu hết được thay bằng giống ngoại nhập. Bên cạnh tổ chức các buổi tập huấn kỹ thuật, địa phương còn xét cho các hộ trồng hoa vay ưu đãi hơn 1 tỷ đồng.

Tết năm nay, nhiều hộ nông dân ở Sóc Trăng đầu tư trồng loại hoa cao cấp phục vụ Tết.

Đặc biệt, tết năm nay có nhiều hộ đầu tư trồng loại hoa cao cấp phục vụ Tết.

Ông Lê Hoàng Tiến, ở xã Long Đức, TP Trà Vinh, người đầu tư trồng gần 3.000 chậu hoa cao cấp phục vụ tết, cho biết, hiện bây giờ đã có nhiều khách hàng quan tâm. “Nếu thành công, sắp tới không chỉ trong dịp mà Tết mà hoa có thể trồng quanh năm để cung ứng khách hàng”, ông Tiến dự báo.

Do thời tiết không mấy thuận lợi như hiện nay, giá một số loại hoa truyền thống có khả năng sẽ cao hơn 20% so với năm ngoái. Cụ thể, cúc mâm xôi khoảng 70.000 đồng/chậu, cúc tiger 50.000 đồng/chậu, hồng 50.000 đồng/chậu… Riêng loại hoa cao cấp như dạ yến thảo, xác pháo, thược dược, cẩm chướng giá càng cao hơn.

ĐBSCL: Ra mắt Bệnh viện Cây ăn quả

Ngày 15/11, Viện Cây ăn quả miền Nam (SOFRI) phối hợp cùng Tập đoàn Lộc Trời tổ chức lễ ra mắt “Bệnh viện Cây ăn quả”, đặt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, hệ thống Bệnh viện Cây ăn quả có đội ngũ khoảng 57 bác sĩ cây trồng, bao gồm các chuyên gia của SOFRI và lực lượng kỹ sư nông nghiệp “3 cùng” của Tập đoàn Lộc Trời.

Bệnh viện Cây ăn quả hứa hẹn sẽ có nhiều hoạt động chuyển giao kiến thức canh tác, dinh dưỡng, tư vấn kịp thời cho nhà vườn về cách phòng trị sâu bệnh trên cây ăn quả. Thiết lập kênh tiếp nhận và phản hồi thông tin về dịch bệnh trên cây ăn quả với nông dân.

Đặc biệt, bệnh viện triển khai ứng dụng trên điện thoại di động nhằm cung cấp kịp thời cho nông dân những thông tin hữu ích về các giống cây thông dụng, tình hình dịch bệnh, việc sản xuất và tiêu thụ cây ăn quả…

Ra mắt Bệnh viện Cây ăn quả

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa, Phó Viện trưởng SOFRI, kiêm Giám đốc hệ thống Bệnh viện Cây ăn quả, cho biết, trước đây, SOFRI có Bệnh viện cây trồng để tư vấn kỹ thuật miễn phí cho nông dân ĐBSCL. Nay, SOFRI phối hợp cùng Tập đoàn Lộc Trời ra mắt hệ thống Bệnh viện Cây ăn quả, nhằm tận dụng thế mạnh của từng đơn vị, để hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các nông dân ĐBSCL thực hiện tốt quản lý dịch hại tổng hợp trên cây ăn quả; hướng tới phát triển cây ăn quả an toàn, sạch bệnh, chất lượng cao.

Trước mắt, bệnh viện tập trung trên một số chủng loại cây thế mạnh ở vùng ĐBSCL; sau đó sẽ mở rộng ra nhiều đối tượng cây trồng khác nhau và triển khai rộng đến các tỉnh thành phía Nam và Tây Nguyên....

Hoàng Văn (tổng hợp)

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/long-an-bat-giu-13-o-to-tai-cho-phe-lieu-da-qua-su-dung-post31801.html