Long An: Chồng đâm vợ tử vong rồi ra tự thú

Sau khi đi nhậu về, Dũng và vợ xảy ra mâu thuẫn. Dũng dùng dao đâm chết vợ rồi sau đó ra công an tự thú.

Theo thông tin ban đầu, Dũng (thường gọi là "Dũng vịt", khoảng 35 tuổi, ngụ tại ấp Tấn Long, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) sau khi đi nhậu cùng bạn ở một quán trên địa bàn huyện Bến Lức, về đến nhà thì xảy ra mâu thuẫn với vợ dẫn đến cãi nhau. Dũng liền ra phía sau nhà bếp lấy dao đâm người vợ trọng thương.

Ngôi nhà xảy ra vụ án

Ngôi nhà xảy ra vụ án

Chứng kiến cảnh cha đâm mẹ, 3 đứa con của Dũng la hét cầu cứu hàng xóm giúp đỡ nhưng người dân không hay biết.

Về phía Dũng, sau khi đâm vợ trọng thương liền lấy xe chở vợ đến bệnh viện Bến Lức cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, người vợ đã tử vong tại bệnh viện Bến Lức. Ngay sau đó, Dũng đã ra đầu thú tại công an huyện Bến Lức.

Được biết Dũng chuyên kinh doanh xe tải chở vịt và có trang trại lớn ở ấp Tấn Long, xã Thanh Phú.

Cả hai vợ chồng có 3 đứa con, bé lớn nhất 14 tuổi, nhỏ nhất 5 tuổi. Người vợ tên Nhi, khoảng 30 tuổi, quê Trà Vinh.

Nhận tin báo, Công an huyện Bến Lức cùng Phòng Kỹ thuật hình sự tỉnh Long An đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Lê Duy

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/long-an-chong-dam-vo-tu-vong-roi-ra-tu-thu-550517.html