Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc bế mạc với 349 giới tử được thọ giới

Chiều 24-5, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An đã tổ chức lễ bế mạc Đại giới đàn Liễu Lạc tại chùa Pháp Minh, xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa, sau 4 ngày tổ chức.

Chứng minh lễ bế mạc có Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Tông trưởng Thiên Thai Thiền giáo tông và chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố; chư tôn đức Hội đồng Thập sư Tăng, Ni, Ban Giám khảo, Ban Hộ đàn và 349 giới tử vừa thọ giới.

Đại đức Thích An Nhựt báo cáo công tác và kết quả tổ chức Đại giới đàn Liễu Lạc

Đại đức Thích An Nhựt báo cáo công tác và kết quả tổ chức Đại giới đàn Liễu Lạc

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Đại đức Thích An Nhựt, thành viên Ban Tổ chức Đại giới đàn đã báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức Đại Giới đàn Liễu Lạc.

Theo đó, Đại Giới đàn Liễu Lạc do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An tổ chức tại giới trường chùa Pháp Minh dành cho chư Tăng và chùa Long Thành dành cho chư Ni, từ ngày 21 đến 24-5 (nhằm ngày 3 đến 6-4-Quý Mão).

Đại giới đàn đã truyền giới cho 349 giới tử, trong đó có 65 giới tử Tỳ-kheo, 105 giới tử Sa-di; 63 giới tử Tỳ-kheo-ni; 48 giới tử Thức-xoa-ma-na; 68 giới tử Sa-di-ni.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An tri ân chư tôn đức

Ghi nhận công đức Hội đồng Thập sư, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An đã trao tặng bằng tuyên dương công đức cho 10 chư tôn đức Tăng Ni, và 8 bằng tuyên dương công đức cho 8 chư Tăng, Phật tử hộ đàn.

Ban Tổ chức cũng trao tặng bằng tuyên dương, khen thưởng cho các giới tử đã trải qua khảo thí và thi tụng luật đạt kết quả cao trong các đàn Tỳ-kheo, Sa-di, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni.

Ban Tổ chức Đại giới đàn tặng bằng khen cho giới tử xuất sắc thi tụng luật

Đại diện giới tử cũng đã dâng lời cảm niệm chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An tổ chức Đại giới đàn, chư giới sư đã hướng dẫn, tạo điều kiện, giúp đỡ cho giới tử trong suốt những ngày thọ giới.

Đúc kết quá trình tổ chức Đại giới đàn Liễu Lạc, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức đã tri ân chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, các Ban, Viện T.Ư, chư tôn đức Ban Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An cùng sự hỗ trợ của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử và sự đồng thuận của lãnh đạo chính quyền tỉnh Long An, H.Đức Hòa, xã Mỹ Hạnh Nam sở tại.

Hòa thượng cũng có lời sách tấn các giới tử đã thọ giới tại Đại giới đàn Liễu Lạc: "Mong chư huynh đệ lưu tâm đến việc tiến tu, thực hiện trách nhiệm người thọ giới và trì giới, từ đó hành trì, phát huy tinh thần đạo pháp phục vụ chúng sanh".

Hòa thượng Thích Minh Thiện phát biểu đúc kết

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Huệ đã tán thán, ghi nhận tinh thần và hành động thiết thực của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An tổ chức Đại giới đàn, để tiếp nối, hoằng trì Phật pháp, trả ơn Thầy Tổ, hướng dẫn Tăng đoàn có giới thể đầy đủ, và làm tròn công tác Phật sự mà chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội giao phó. Hòa thượng kỳ vọng Tăng Ni đã thọ giới tiến tu, để đền ơn mười phương chư Phật, Tam bảo.

Hòa thượng Thích Thiện Huệ ban đạo từ

Lễ bế mạc Đại giới đàn Liễu Lạc kết thúc sau phần cảm tạ của Đại đức Thích Lệ Duyên, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Hạnh Ý - Quảng Đạo/ Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/long-an-dai-gioi-dan-lieu-lac-be-mac-voi-349-gioi-tu-duoc-tho-gioi-post66974.html