Long An: Điểm thi THPT khả quan nhờ 'sửa thời gian học'

Kết quả ra soát công tác tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 cho thấy, tỉnh Long An đã tổ chức rất nghiêm túc, điểm thi của học sinh (HS) cũng rất khả quan. Một trong những cách ngành GDĐT tỉnh Long thực hiện để giúp HS thi tốt trong nhiều năm qua là 'sửa thời gian học' đối với HS khối 12.

Trường THPT Chuyên Long An đã "tựu trường" ngày 1.8 đối với HS khối lớp 12.

Ngày hôm qua 1.8, đồng loạt các trường THPT trên toàn tỉnh Long An đã “tựu trường” cho riêng HS khối lớp 12. Trong khi đó, HS các cấp học, khối lớp còn lại sẽ tựu trường ngày 13 hoặc 20.8.

Chương trình học chính thức tuần thứ nhất của HS khối lớp 12 bắt đầu từ ngày 6.8, kết thúc học kỳ 1 ngày 15.12 và hoàn thành chương trình học kỳ 2 ngày 4.5.2019.

Giám đốc Sở GDĐT Long An – ông Nguyễn Thanh Tiệp – chia sẻ: Việc cho HS khối lớp 12 tựu trường và bắt đầu năm học mới sớm hơn bình thường đã thực hiện khoảng 10 năm qua ở Long An. Mục đích của việc học sớm (và kết thúc sớm năm học) là giúp cho HS khối lớp 12 có thêm thời gian học tập, rộng rãi thời gian ôn thi, qua đó các em sẽ bước vào kỳ thi THPT Quốc gia một cách tự tin và đạt kết quả tốt nhất.

Cũng theo ông Tiệp, việc tổ chức học sớm cho HS khối lớp 12 có làm thiệt thòi cho thầy cô các trường, nhất là thầy cô dạy lớp 12, nhưng việc học sớm này xuất phát từ chính yêu cầu của thầy cô các trường và nguyện vọng của các em HS. Trong nhiều năm qua, không có trường hợp nào than phiền về chuyện học sớm nói trên. Nhà trường, giáo viên, HS và cha mẹ HS đều rất đồng thuận với chuyện học sớm này.

Phấn Đấu

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/long-an-diem-thi-thpt-kha-quan-nho-sua-thoi-gian-hoc-622733.ldo