Long An họp mặt đại biểu Dân tộc - Tôn giáo 6 tháng đầu năm 2023

Sáng 15/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Họp mặt đại biểu Dân tộc - Tôn giáo 6 tháng đầu năm 2023. Dự họp mặt có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn cùng đại biểu chức sắc các tôn giáo, đại biểu dân tộc Hoa, Khmer.

Các đại biểu dự họp mặt

6 tháng đầu năm 2023, MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện tốt vai trò dân chủ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào dân tộc, tôn giáo; đồng thời, phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo.

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các ngành khảo sát và thống nhất kiến nghị xây tặng 2 công trình thể dục, thể thao tại chùa Giác Hoa (huyện Tân Thạnh) và chùa Long Thạnh (huyện Thủ Thừa) trong năm 2023 do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ phát biểu tại họp mặt

Bên cạnh đó, các tôn giáo vận động nhà hảo tâm, tín đồ trong và ngoài tỉnh đóng góp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền và hiện vật trị giá trên 40 tỉ đồng.

Tại cuộc họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn thông tin tóm tắt tình hình phát triển KT-XH của tỉnh 6 tháng đầu năm 2023, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Các đại biểu lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc, các tổ chức tôn giáo trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn thông tin tình hình phát triển KT-XH của tỉnh 6 tháng đầu năm 2023

Phát biểu tại họp mặt, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ trân trọng ghi nhận sự đóng góp tích cực của đồng bào tôn giáo, các chức sắc, chức việc trong thời gian qua.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2023, ông kêu gọi đại biểu dân tộc, các tổ chức tôn giáo trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội./.

Huỳnh Hương

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/long-an-hop-mat-dai-bieu-dan-toc-ton-giao-6-thang-dau-nam-2023-a161065.html