Long An: Khởi tố người chồng sát hại vợ tại nhà riêng

Qua quá trình điều tra xác minh, cơ quan chức năng xác định chính ông Hải là người đã dùng dao sát hại vợ và tự sát bất thành. Hiện nghi can đã qua cơn nguy kịch và đang bị tạm giam để tiếp tục làm rõ vụ án mạng kinh hoàng.

Ngày 30/9, Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Trần Văn Hải (58 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa) về tội giết người. Nạn nhân của ông Hải là bà Đặng Thị Nổi (56 tuổi), người vợ đã cùng đầu ấp tay gối hơn mấy chục năm trời của nghi can.

Hai vợ chồng ông Hải không có con cái và sống giữa cánh đồng ít người qua lại.

Hai vợ chồng ông Hải không có con cái và sống giữa cánh đồng ít người qua lại.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày 20/9, một người quen của ông Trần Văn Hải điện thoại hỏi thăm việc giao sữa bò cho đại lý thu mua. Tuy nhiên, điện thoại đổ chuông nhưng không có người nghe máy.

Nóng lòng vì sắp tới thời gian giao hàng nên người này chạy đến nhà ông Hải tại địa chỉ ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Tới nhà ông Hải , người bạn hàng của ông ta thấy cửa khép, gọi vài lần không ai trả lời nên đẩy mạnh cánh cửa và phát hiện ông Hải nằm bất động dưới nền gạch, xung quanh có rất nhiều máu. Vợ ông Hải là bà Đặng Thị Nổi được tìm thấy gục chết trong nhà tắm với vết thương ở vùng đầu trong tư thế ngồi dựa vào tường. Người này hốt hoảng tri hô cho mọi người xung quanh và báo cho công an địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa phối hợp lực lượng Cảnh sát Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi bà Đặng Thị Nổi. Ông Trần Văn Hải thì được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 con dao ở đám cỏ gần nhà. Hai vợ chồng ông Hải không có con và hành nghề nuôi bò sữa nhiều năm nay. Hai ông bà đều bị đau khớp gối nên việc đi lại rất khó khăn. Ngôi nhà hai ông bà ở nằm giữa đồng vắng nên ít người lai vãng. Hàng xóm chung quanh cũng không rõ tình hình gia đình của ông Hải và bà Nổi.

Sau khi ông Hải qua cơn nguy kịch, cơ quan công an đã tiến hành điều tra sự việc. Hiện tại, ông Hải đã bị tạm giam để phục vụ điều tra. Theo cơ quan điều tra, quá trình khám nghiệm hiện trường và tử thi đã có bằng chứng cho thấy đối tượng Hải sát hại vợ mình tại nhà riêng. Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/long-an-khoi-to-nguoi-chong-sat-hai-vo-tai-nha-rieng-post49194.html