Long An: Khởi tố vụ án hình sự đối tượng giết con rồi tự tử

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Thị Thanh Hoàng (sinh năm 1987), về hành vi giết người.

Chiều 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Thị Thanh Hoàng (sinh năm 1987), hộ khẩu thường trú tại khu phố Bình Hòa, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương về hành vi giết người.

Đối tượng Hoàng có chồng cùng tạm trú ở khu phố 2, thị trấn Cần Giuộc và đang làm công nhân ở một công ty ở ấp Trị Yên, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc.

Ngày 29/8/2018, Hoàng đến công ty làm việc bình thường. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Hoàng xin công ty cho nghỉ việc về nhà. Do có chuyện buồn gia đình bên chồng và vay mượn tiền nhiều người không có khả năng trả nợ nên đối tượng nảy sinh ý định giết con rồi tự tử.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Hoàng kêu chồng chở Hoàng và con trai 2 tuổi đi dự sinh nhật ở nhà trọ của bạn gần cống Trị Yên, thị trấn Cần Giuộc (thật ra không có sinh nhật). Khi đi, Hoàng đem theo con dao Thái Lan bỏ chung giỏ quần áo của con trai. Khi đến nơi, chồng Hoàng để 2 mẹ con vào nhà nghỉ rồi bỏ đi.

Sau đó, Hoàng dẫn con trai thuê phòng số 5 của nhà nghỉ. Đến khoảng 19 giờ, Hoàng nhìn thấy con trai đã ngủ nên lấy gối đè lên mặt con trai. Khoảng 3 phút sau thấy con trai còn thở nên Hoàng lấy con dao đã chuẩn bị sẵn đâm 2 nhát vào bụng con. Sau đó Hoàng dùng dao cắt cổ tay trái của mình tự tử nhưng không chết.

Khoảng 20 giờ 30 phút, chồng của Hoàng đến nhà nghỉ và nhìn thấy con trai nằm bất tỉnh trên giường nên cùng Hoàng đưa đi Bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/long-an-khoi-to-vu-an-hinh-su-doi-tuong-giet-con-roi-tu-tu/523219.vnp