Long An kỷ luật năm cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Đức Huệ

Ngày 20-12, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An Lê Thanh Nghiêm cho biết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có quyết định kỷ luật năm cán bộ là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Đức Huệ vì để xảy ra nhiều vi phạm trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Kỷ luật năm cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Đức Huệ để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý khai thác các hầm đất khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Kỷ luật năm cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Đức Huệ để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý khai thác các hầm đất khoáng sản và bảo vệ môi trường.

NDĐT - Ngày 20-12, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An Lê Thanh Nghiêm cho biết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có quyết định kỷ luật năm cán bộ là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Đức Huệ vì để xảy ra nhiều vi phạm trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Giám, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Đức Huệ; ông Võ Văn Hy, Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Các ông Phạm Văn Liên, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Lê Công Lợi, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện; ông Võ Văn Châu, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Huệ bị kỷ luật với hình thức khiển trách. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An đã đề nghị Tỉnh ủy Long An xem xét quyết định hình thức kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Phạm Văn Trấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đức Huệ vì để xảy ra những sai phạm trên.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An, trong hai năm (2017 và 2018), Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu kiểm điểm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Huệ chỉ báo cáo giải trình năm 2017, còn việc kiểm điểm năm 2018 về ba nội dung: vi phạm pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất; vi phạm pháp luật về xây dựng; việc xử lý vi phạm không nghiêm thì Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Huệ không đề cập trong báo cáo giải trình. Từ đó cho thấy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm ngày càng nhiều, phức tạp trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác tài nguyên. Không có Nghị quyết chuyên đề, hoặc hội nghị chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh về công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An chỉ rõ sai phạm của ông Nguyễn Văn Giám, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Đức Huệ; ông Võ Văn Hy, Phó Bí thư kim Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 8-2018 là: Thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác tài nguyên mà không cương quyết trong việc xử lý vi phạm; mặc nhiên cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Hòa Bình Xanh triển khai trồng chuối trên đất công Khu A, khu phố 4, thị trấn Đông Thành từ tháng 5-2017 đến 30-4-2019 là trái với quy định của pháp luật đất đai.

Ông Phạm Văn Liên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ phụ trách kinh tế nhưng thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác tài nguyên và không cương quyết trong việc xử lý vi phạm.

Đối với ông Lê Công Lợi, Trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Đức Huệ chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được phân công, để xảy ra nhiều vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng; buông lỏng công tác hậu kiểm tra, thiếu cương quyết trong việc xử lý vi phạm, tham mưu đề xuất chưa kịp thời, chưa có giải pháp để giải quyết triệt để.

Ông Võ Văn Châu, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được phân công để xảy ra nhiều vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường; buông lỏng công tác hậu kiểm tra, thiếu cương quyết trong việc xử lý vi phạm, tham mưu đề xuất chưa kịp thời, chưa có giải pháp để giải quyết triệt để.

THANH PHONG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42653202-long-an-ky-luat-nam-can-bo-lanh-dao-nguyen-lanh-dao-huyen-duc-hue.html