Long An: Mưa có xu hướng tăng trong những ngày tới

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Long An, thời tiết trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới sẽ có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, mưa có xu hướng tăng, có mưa giông diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét.

Mưa có xu hướng trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới

Về khí tượng, từ ngày 21 đến 23/8, rãnh thấp có trục ở khoảng 17-23 độ vĩ Bắc đi qua Bắc bộ suy yếu dần. Sau đó, rãnh áp thấp hạ trục về phía Nam, đi qua khu vực Bắc Trung bộ và hoạt động mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút dần ra phía Đông, khoảng ngày 23 đến 24/8 có xu hướng hoạt động mạnh trở lại và lấn Tây.

Khu vực tỉnh Long An chịu ảnh hưởng chính của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết khu vực tỉnh trong những ngày tới được dự báo sẽ có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, mưa có xu hướng tăng, có mưa giông diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Long An khuyến cáo đề phòng khả năng xuất hiện vùng áp thấp trên khu vực bắc Biển Đông (có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong khoảng từ ngày 25 đến 27/8); đề phòng gió Tây Nam mạnh và sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu, thuyền trên các khu vực biển trong nửa cuối tuần; đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ trong những cơn mưa giông.

Về thủy văn, mực nước tại các huyện phía Nam của tỉnh tiếp tục xuống theo triều đến giữa tuần sau lên lại theo kỳ triều cường rằm tháng 7 âm lịch đến cuối tuần, mực nước cao nhất, thấp nhất xuất hiện vào cuối tuần đều cao hơn, thấp hơn cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, tại trạm Tân An (trên sông Vàm Cỏ Tây) mực nước cao nhất khoảng 1,3m (ngày 31/8), cao hơn cùng kỳ 0,1m; tại trạm Bến Lức (trên sông Vàm Cỏ Tây) mực nước cao nhất khoảng 1,4m (ngày 31/8), cao hơn cùng kỳ 0,13m.

Tại các huyện phía Bắc: Mực nước tiếp tục xuống theo triều đến giữa tuần sau lên lại theo kỳ triều cường rằm tháng 7 âm lịch, nước đổ về và mưa tại chỗ đến cuối tuần. Mực nước cao nhất xuất hiện vào cuối tuần, thấp nhất xuất hiện vào đầu tuần và cao hơn, thấp hơn cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, tại trạm Mộc Hóa (trên sông Vàm Cỏ Tây) mực nước cao nhất khoảng 1m (ngày 31/8), cao hơn cùng kỳ 0,05m; tại trạm Vĩnh Đại (trên Kênh 79) mực nước cao nhất khoảng 1,35m (ngày 31/8), thấp hơn cùng kỳ 0,12m.

Tình hình khí tượng thủy văn được dự báo sẽ diễn biến phức tạp, các sở, ban, ngành tỉnh và người dân cần chủ động các phương án ứng phó với thiên tai./.

Minh Tuệ

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/long-an-mua-co-xu-huong-tang-trong-nhung-ngay-toi-a161536.html