Long An: Thủ đoạn hoạt động buôn lậu qua biên giới ngày càng tinh vi

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh Long An phát hiện, xử lý 923 trường hợp buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, nhập lậu, đặc biệt bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ hơn 70kg ma túy.

Tang vật một vụ buôn lậu thuốc lá. (Nguồn: TTXVN)

Tang vật một vụ buôn lậu thuốc lá. (Nguồn: TTXVN)

Ông Phạm Đức Chinh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An, cho biết, tình hình buôn lậu qua biên giới trên địa bàn tỉnh tuy được kiểm soát, kìm chế đã giảm, nhưng về tính chất, quy mô, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, khó kiểm soát.

Đáng chú ý, hoạt động buôn lậu, vận chuyền hàng hóa do nước ngoài sản xuất như: quần áo, hàng điện tử, điện lạnh (đã qua sử dụng), dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hàng điện tử, điện lạnh, phế liệu, ma túy... có dấu hiệu tăng và diễn biến phức tạp.

Theo thống kê, từ đầu năm 2019 nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, xử lý 923 trường hợp buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, nhập lậu; tạm giữ, tịch thu hơn 1,5 triệu gói thuốc lá ngoại, 36,5 tấn đường cát, 1.680 chai rượu ngoại, 371 chiếc xe gắn máy, 99 xe ôtô…

Đặc biệt, các lực lượng chức năng phối hợp triệt phá 4 chuyên án về buôn lậu ma túy, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ hơn 70kg ma túy các loại.

Hiện tuyến biên giới tiếp giáp giữa tỉnh Long An và các tỉnh của Vương quốc Campuchia có nhiều đường ngang, đường mòn, lối mở. Từ đó, việc kiểm soát người và phương tiện qua lại biên giới có lúc, có nơi còn thiếu chặt chẽ.

Ngoài ra, các đối tượng buôn lậu thường sử dụng ma túy đá khi điều khiển phương tiện vận chuyển hàng lậu nên rất manh động, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, trên địa bàn Long An, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra nhiều giải pháp phòng chống buôn lậu.

Theo đó, các sở ngành, địa phương nắm chắc diễn biến tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Qua đó, kịp thời phát hiện, nhận diện các vấn đề nổi cộm, các lĩnh vực mặt hàng vi phạm mới nổi để đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả.

Các lực lượng thanh tra chuyên ngành của tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo chuyên ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Trong đó, tập trung thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất, nông nghiệp.

Lực lượng thanh tra tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, các sở, ban, ngành, địa phương; phân định cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp trên từng địa bàn, tuyến trọng điểm; xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin để nắm chắc địa bàn, đối tượng, phương thức, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/long-an-thu-doan-hoat-dong-buon-lau-qua-bien-gioi-ngay-cang-tinh-vi/609984.vnp