Long An, Tiền Giang, Bến Tre tích cực ứng phó bão số 9

Bão số 9 chưa ảnh hưởng gì đáng kể, nhưng các địa phương vẫn tích cực ứng phó.

Chính quyền địa phương tỉnh Long An cùng người dân ứng phó với bão. Ảnh: Kim Thoa.

Đến sáng 25.11, bão số 9 chưa gây thiệt hại gì đáng kể ở tỉnh Long An. Để chủ động ứng phó bão, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là khu vực ven biển tiếp tục chủ động ứng phó với bão, kêu gọi người dân chằng chống nhà cửa, rà soát, bảo đảm an toàn các bến bãi, bến phà, đò ngang cũng như cơ sở vật chất những nơi dự kiến sơ tán dân đến trong trường hợp khẩn cấp. Điểm nóng nhất ở Long An là 2 xã ven biển Long Hựu Động và Long Hựu Tây (huyện Cần Đước) đang được chính quyền địa phương bám sát cùng người dân tăng cường phòng, chống bão.

Tại Tiền Giang, trong đêm 24.11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng đã cùng các sở, ngành đi kiểm tra các điểm xung yếu trên địa bàn huyện biển Gò Công Đông. Đoàn đến kiểm tra nơi ăn, ở khu tránh, trú bão tại Trạm Y tế xã Tân Thành và khu neo đậu tránh bão ở ấp Đèn Đỏ (xã Tân Thành). Khu vực này có khoảng 50 tàu thuyền đánh bắt về đây neo đậu trú bão.

Sau khi hội ý về việc neo đậu, cách thức neo đậu, ông Hưởng yêu cầu các ngành chức năng buộc chủ tàu phải di dời đến cống Long Uông (xã Phước Trung) cho an toàn. Trước đó, tỉnh Tiền Giang cũng buộc dừng hoạt động các bến phà, đò sang huyện Tân Phú Đông, sau bão đi qua các phương tiện sẽ hoạt động trở lại bình thường.

Tại tỉnh Bến Tre, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã tổ chức 2 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị phòng tránh, ứng phó bão số 9 tại các địa phương, khu vực trọng điểm xung yếu.

Tỉnh cũng đã cấm tàu thuyền ra khơi; tạm ngưng hoạt động đối với các bến phà, bến đò ngang, đò dọc, đò du lịch... kể từ 17h ngày 24.11. Các huyện, thành phố đã thực hiện tốt công tác sơ tán, di dời dân ở các khu vực xung yếu, có nguy cơ cao bị ảnh hưởng. Số lượng người cần di dời, sơ tán tại 3 huyện ven biển khoảng 16 ngàn người.

Kỳ Quan

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/long-an-tien-giang-ben-tre-tich-cuc-ung-pho-bao-so-9-643148.ldo