Long An vẫn phát hiện tình trạng nhập lậu động vật qua biên giới

Thời gian gần đây, các ngành chức năng tỉnh Long An tăng cường rà soát, kiểm tra phòng, chống nhập lậu động vật qua biên giới.

Trâu, bò chăn thả trên đồng ở khu vực gần biên giới

Trâu, bò chăn thả trên đồng ở khu vực gần biên giới

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian qua, tình trạng nhập lậu gia súc (heo, trâu, bò) vẫn diễn ra. Việc vận chuyển động vật qua biên giới chủ yếu theo hình thức tiểu ngạch, vận chuyển lậu qua các đường mòn, lối mở với số lượng nhỏ.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Thanh Truyền, từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã triệt phá 21 vụ nhập lậu động vật qua biên giới, tổng số động vật bị tịch thu xử lý 690 con. Cụ thể, năm 2019 phát hiện 3 vụ, 138 con heo; năm 2020 phát hiện 12 vụ, 457 con heo; năm 2021 phát hiện 2 vụ, 10 con bò và 17 con ngựa; năm 2022 phát hiện 1 vụ, 17 con bò. Trong khi đó, 3 tháng đầu năm 2023, phát hiện 3 vụ, 8 con bò và 43 con heo.

“Bên cạnh đó, ở các địa bàn biên giới của tỉnh, việc chăn thả động vật qua lại hàng ngày tại các khu vực biên giới đất liền diễn ra thường xuyên nên trong quản lý, kiểm soát nguồn gốc và dịch bệnh gặp nhiều khó khăn”, ông Nguyễn Thanh Truyền cho biết./.

Đức

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/long-an-van-phat-hien-tinh-trang-nhap-lau-dong-vat-qua-bien-gioi-a153214.html