Long Giang và HN.Tiền Giang: Có khi lại không chia tay!

Vậy là Long Giang vẫn chưa thể rời HN.TG. Có nhiều nguyên nhân, nhưng lý do cơ bản là những “khách hàng” của đội bóng đá sông Tiền đều viện cớ “phải bỏ ra số tiền 5 tỷ để mua một trung vệ như Giang thì lãng phí” để “dìm” giá của Giang.

Nếu HLV Lê Thụy Hải không về V.Ninh Bình, giờ này trung vệ tuyển thủ U23 VN Nguyễn Thành Long Giang có thể đã ăn tập tại cố đô Hoa Lư. Thế nhưng, cái gật đầu vào phút chót của ông Hải “lơ” để về với Ninh Bình đã khiến “cuộc tình” mới chớm nở của Giang đi xuống bờ vực. Lý do đơn giản là ông Hải không “mê” Long Giang, vì một nhẽ anh quá… nhỏ con. Vậy nên, ngay cả khi được “cò” Đại “bảo kê”, tức là sẽ bỏ tiền túi ra mua lại bản hợp đồng của Long Giang ở Tiền Giang rồi đem về V.Ninh Bình, thì Giang vẫn nằm ngoài kế hoạch của ông Hải “lơ”. Đấy còn chưa kể tới việc hiện tại V.Ninh Bình cũng đang lâm vào cảnh đất chật người đông. Có thể Long Giang (23) sẽ tiếp tục khoác áo HN.TG. Long Giang vẫn chưa thể ra đi vào lúc này, anh vẫn còn đó sự ràng buộc; và trên hết, chưa có đội bóng nào thật sự thiết tha để có được chữ kí của anh. Navibank.SG đã đôi lần đánh tiếng, nhưng có vẻ Giang không thích gắn bó với một đội bóng hạng trung. Một vài đội bóng phía Bắc cũng ngỏ ý tơ vương, nhưng phải đợi hết giai đoạn 2 tất thảy mới được quyết. Chắc chắn Tiền Giang không muốn bán Giang với giá “hẻo”, bởi dù sao Long Giang là cái tên có “thương hiệu” bậc nhất của đội bóng sông Tiền. Và đó cũng là cái cách để họ giữ chân Long Giang. Mới đây thôi, lãnh đạo đội bóng đã khuyên bảo và mời gọi Long Giang “quay về” với đội bóng quê hương. Có vẻ như Giang cũng đã xuôi, và có thể tới đây Giang sẽ xỏ giày đá nốt cho HN.TG tới hết giai đoạn lượt đi, trong thời gian chờ đợi cơ hội mới. Thầy Minh (HLV Đỗ Văn Minh) cùng các đồng đội từng chung vai sát cánh bao năm với Giang vẫn đang ủng hộ anh một cách nhiệt tình. Nếu như một ngày nào đó, thầy Minh sẽ bố trí Giang làm công việc tạt cánh leo biên thì đó không hẳn là điều ngạc nhiên. Chính Long Giang cũng thừa nhận rằng, dù anh chơi bóng “bằng đầu” (khả năng phán đoán, cắt bóng…) khá tốt, nhưng nó không thể bù đắp cho sự bất lợi về thể hình của anh trong những pha đối đầu với tiền đạo ngoại ở V-League. Long Giang đang tập làm quen với cuộc sống mới ở đội bóng cũ. Nghe có vẻ xa lạ, song như thế còn hơn lang bạt đây đó để xin tập “ké”. Tịch Điền

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n20100326095855691t128/long-giang-va-hntien-giang-co-khi-lai-khong-chia-tay!.htm