Lòng tin và đối thoại - Giải pháp căn cơ cho hòa bình bền vững

Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tiếng nói, vị thế, cam kết và đóng góp trách nhiệm của mình đối với chủ nghĩa đa phương, Liên hợp quốc và các nỗ lực chung vì hòa bình, phát triển trên thế giới.

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Ngày 19/4/2021, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 4/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an về chủ đề “Tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc với các tổ chức khu vực nhằm thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa và giải quyết xung đột.”

Đây là lần đầu tiên Lãnh đạo Cấp cao của Việt Nam chủ trì một hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/long-tin-va-doi-thoai-giai-phap-can-co-cho-hoa-binh-ben-vung/706817.vnp