'Lòng tốt, sự hy sinh là điều giúp cộng đồng chiến thắng dịch bệnh'

Dịch bệnh phủ màu u ám lên cuộc sống tất cả và ai cũng chịu ảnh hưởng. Song càng vào thời điểm khó khăn, lòng tốt, sự chung tay là điều thiết yếu để người dân vượt qua dịch.

Giống như có thể đoán trước được tương lai, việc hoảng loạn mua sắm, xếp hàng dài trong siêu thị để tích trữ các nhu yếu phẩm cần thiết hoàn toàn có thể nhìn thấy trước mỗi khi thông tin dịch bệnh nổ ra ở một nơi trên thế giới.

Vào giữa thời điểm khó khăn, tầng lớp nghèo khó trong xã hội là những người dễ bị tổn thương nhất. Cuộc sống vốn đã bấp bênh, nay lại càng mong manh hơn với đối tượng này.

Hong Kong cũng không nằm ngoài quy luật đó. Sự điên rồ đổ xô đi mua giấy vệ sinh bắt đầu từ thành phố này và quả thật, không có gì đáng tự hào về điều đó.

Dịch bệnh ảnh hưởng đến tất cả, nhưng tầng lớp lao động nghèo khó là những người dễ tổn thương nhất. Ảnh: Reuters.

Trường học đóng cửa từ cuối tháng 1. Tuần trước, chính quyền thông báo “có khả năng” trường học sẽ hoạt động trở lại vào ngày 20/4. Tình cảnh bất khả kháng hiện tại khiến nhiều cha mẹ có con cái trong độ tuổi đến trường vừa lo chăm con vừa bị gánh nặng kinh tế đè nặng.

Cách ly xã hội, học bài trực tuyến hay làm việc tại nhà dù là cách khả thi để người dân phòng vệ sức khỏe trước virus, vẫn gây ra nhiều tổn thất nặng nề. Cả người lớn và trẻ con đều cảm thấy căng thẳng, buồn chán.

Việc chôn chân trong nhà nhiều tuần liền vốn đã khó chịu càng trở nên bí bách hơn với những người nghèo sống trong không gian chật hẹp, không được tiếp cận với các dịch vụ y tế, chăm sóc trẻ em cơ bản.

Cuối tháng 2, một bé gái 4 tuổi thiệt mạng sau khi rơi từ tầng 15 của một khu nhà công cộng. Người cha đã bỏ mặc lại hai con nhỏ trong nhà mà không có người trông coi.

Một cuộc khảo sát gần đây của tổ chức phi chính phủ Giáo dục Gia đình Hong Kong chỉ ra hơn 80% số phụ huynh bị căng thẳng cao độ vào hai tháng đầu năm. Không phải mọi gia đình nào cũng đều may mắn có đủ không gian, máy tính kết nối Internet, tiền để mua thực phẩm hay thuê giúp việc.

Một người cao tuổi ở Hong Kong đang chờ đợi đến lượt mình để nhận miễn phí chất khử khuẩn từ một tổ chức từ thiện. Ảnh: SCMP.

Vốn dĩ, cuộc sống của người dân tại mảnh đất Hong Kong đắt đỏ chịu nhiều áp lực, gánh nặng từ trước khi khủng hoảng dịch bệnh xảy ra.

Hiện tại, các cửa hàng và doanh nghiệp đang “gục ngã” lần lượt như hiệu ứng Domino. Nhiều trường học bị ảnh hưởng nặng nề.

Những con số đủ để phản ánh một phần cuộc sống của cư dân Hong Kong đã đi xuống thế nào trong giai đoạn này. Nhưng mọi việc sẽ còn tồi tệ hơn trước khi nó dần tốt đẹp lên.

Một trường mẫu giáo đã tuyên bố đóng cửa vì không gánh nổi các loại chi phí trong thời gian buộc phải đóng cửa, dẫn đến chuyện gần 200 học sinh có nguy cơ học lại một năm, còn giáo viên mất việc làm.

Điều đáng nói là trước đó, nhiều phụ huynh có điều kiện quyết định cho con thôi học ở trường để không phải chi trả các chi phí tiền học mà không tính đến chuyện hàng trăm giáo viên và nhân viên khác cũng đang gồng mình kiếm tiền nuôi sống gia đình.

Nhân viên tại một siêu thị ở Trung Quốc đang chuẩn bị giao thực phẩm cho khách hàng. Ảnh: Getty.

Dịch bệnh ảnh hưởng đến tất cả nhưng việc tích trữ hàng hóa hay cho con cái thôi học tại trường dù không cần thiết chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nhưng có lẽ khi mọi chuyện vẫn chưa xuống đến mức tồi tệ nhất, sự ích kỷ cá nhân vẫn tồn tại.

Tất nhiên, không phải không có những tấm lòng sẵn sàng san sẻ với cộng đồng. Các khóa học online được cung cấp miễn phí. Một tác giả địa phương tặng miễn phí các cuốn sách về cách xử lý căng thẳng cho các gia đình có nhu cầu.

Nhiều người cố gắng giúp đỡ những người khác song chừng đó vẫn là chưa đủ.

Trong bối cảnh dịch bệnh, lòng tốt, sự hy sinh, sẵn sàng giúp đỡ người kém may mắn là điều cần thiết để cộng đồng vượt qua hàng loạt thử thách.

Suy cho cùng, chúng ta rồi sẽ chiến thắng virus, nhưng để cuộc sống quay lại bình thường như trước đó, cần đến rất nhiều sự tử tế, tinh thần sẻ chia, đùm bọc.

Trà My

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/long-tot-su-hy-sinh-la-dieu-giup-cong-dong-chien-thang-dich-benh-post1063147.html