Long trọng lễ cúng Ông Nam Hải phường Thắng Nhì

Sáng 12/5 (23/3 Âm lịch), Ban vạn lạch Lăng Ông Nam Hải phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu đã long trọng tổ chức lễ cúng Ông Nam Hải.

Đoàn Nghinh Ông gồm các vị kỳ lão, kỳ hương… xuất phát từ bến Sao Mai về bến tàu Cầu Quan trên sông Bến Đình, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu.

Đoàn Nghinh Ông gồm các vị kỳ lão, kỳ hương… xuất phát từ bến Sao Mai về bến tàu Cầu Quan trên sông Bến Đình, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu.

Từ sáng sớm, Đoàn Nghinh Ông gồm các vị kỳ lão, kỳ hương… đi trên chiếc ghe lớn có trang trí hoa, cờ và đoàn nhạc ngũ âm, chiêng, trống, đội múa lân để dâng hương, rượu và cúng tế xuất phát từ bến Sao Mai về bến tàu Cầu Quan trên sông Bến Đình.

Trên bến tàu Cầu Quan, đoàn rước với chiêng trống rộn ràng đi thành hai hàng dọc ra biển làm lễ rước thần Nam Hải về Lăng Ông Nam Hải phường Thắng Nhì. Đoàn rước xuất phát từ bến tàu Cầu Quan, theo lộ trình: sông Bến Đình-Lê Lợi-Trần Phú về Lăng Ông.

Lãnh đạo phường Thắng Nhì thực hiện nghi lễ chiêm bái trong lễ cúng Ông Nam Hải.

Ông Nguyễn Văn Tra, Vạn trưởng Ban vạn lạch Lăng Ông Nam Hải phường Thắng Nhì, Trưởng Ban tế tự cho biết, năm nay, lễ cúng Ông Nam Hải diễn ra từ ngày 11 đến 13/5 (22 đến 24/3 âm lịch), trong đó ngày 23/3 âm lịch là lễ chính.

Phần lễ diễn ra các hoạt động như: lễ cầu quốc thái dân an với mong muốn mưa thuận gió hòa, ngư dân đánh bắt hải sản thuận lợi. Cùng với các nghi thức quan trọng phần lễ, trong các ngày diễn ra lễ hội còn có biểu diễn hát tuồng cổ, hát bội, múa lân - sư - rồng.

Lễ cúng Ông Nam Hải là dịp để bà con ngư dân cầu mong bình yên khi đi biển, đánh bắt được nhiều tôm cá, có cuộc sống ấm no, thịnh vượng, hạnh phúc; đồng thời là dịp để mọi người báo nghĩa, đền ơn, uống nước nhớ nguồn…

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/202305/long-trong-le-cung-ong-nam-hai-phuong-thang-nhi-978505/