Long trọng lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định

Tối ngày 19/5, tại Nhà văn hóa 3/2, tỉnh Nam Định tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (21/5/1963 - 21/5/2023).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước; Nguyễn Văn An - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Hồng Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Thái Bình, Ninh Bình, Hưng Yên, Hòa Bình, Hà Nam.

Về phía địa phương có ông Phạm Gia Túc – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Quốc Chỉnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ, đại diện các sở, ngành, địa phương và đông đảo quần chúng Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch nước võ Văn thưởng cho biết: Để có được Nam Định phát triển đổi mới như hôm nay là sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh. Kết quả này là minh chứng sống động trong thực hiện lời hứa với Bác khi Người về thăm Nam Định.

Để tiếp tục xứng đáng với lòng mong đợi của Bác, Chủ tịch nước đề nghị Nam Định cần chủ động, sáng tạo hơn nữa, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, nỗ lực phấn đấu thực hiện như lời Bác đã dạy: Nam Định là một tỉnh ruộng đất phì nhiêu, tài nguyên phong phú, dân cần cù., có nhiều khả năng trở thành một tỉnh thật giàu có. Cùng với đó, Nam Định cần tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm

Bên cạnh đó, Nam Định cần quyết liệt trong xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp tập trung, chú trọng bảo vệ tốt môi trường sông, biển, nhất là Vườn quốc gia Xuân Thủy - vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới, khu vực đồng bằng sông Hồng gắn với phát triển du lịch sinh thái. Đồng thời, địa phương cần tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống hiếu học, lịch sử, văn hóa yêu nước và cách mạng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng đời sống mới, xây dựng con người Nam Định phát triển toàn diện.

Là tỉnh nằm trong vùng trung tâm đồng bằng sông Hồng, có vị trí chiến lược quan trọng, Nam Định phải tăng cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Ngoài ra, Nam Định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc phát biểu kỷ niệm tại lễ 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc cũng đã ôn lại kỷ niệm 5 lần Bác Hồ về thăm Nam Định. Bí thư Tỉnh ủy Nam Định cho biết, trong 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nam Định thực hiện lời căn dặn của Bác, đoàn kết một lòng xây dựng quê hương; những nơi in dấu chân Bác, ngày nay đều phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với những kỳ vọng của Bác. Khắc ghi lời dạy của Bác, Nam Định lấy đó làm động lực, niềm tin, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tạo bước đột phá và sức bật mới, đưa tỉnh trở thành trung tâm của vùng Nam đồng bằng sông Hồng, và là tỉnh phát triển khá của cả nước để luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Bác.

Tiết mục trong chương trình nghệ thuật "Theo dấu chân Người"

Chương trình lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của đài Truyền hình Việt Nam và được tiếp sóng trên các đài địa phương. Sau lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật chào mừng 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định với chủ đề “Theo dấu chân người” được chia thành 3 chương: Nam Định nhờ Bác, Nam Định làm theo lời Bác, Nam Định - Khát vọng tương lai. Chương trình nghệ thuật khắc họa rõ nét tình cảm sâu nặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Nam Định và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Nam Định đối với Bác.

Nhân dịp này, tỉnh Nam Định đã vinh danh 60 gương điển hình trong học tập và làm theo Bác; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ".

Nam Định vinh danh 60 gương điển hình trong học tập và làm theo Bác

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"

Trao quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng

Trước đó, chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nam đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần, Khu tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh; thăm Bảo tàng Dệt may Việt Nam; thăm xã nông thôn mới kiểu mẫu Xuân Kiên (Xuân Trường); kiểm tra tiến độ thi công dự án tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển.

Hồng Phương Kim

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/long-trong-le-ky-niem-60-nam-bac-ho-ve-tham-tinh-nam-dinh-post475915.html