Long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản 2023 tại chùa Trấn Quốc

Tối 25-5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản 2023 (Phật lịch 2567) tại chùa Trấn Quốc, Hà Nội.

Các vị hòa thượng, tăng ni, Phật tử và đại biểu chuẩn bị thực hiện nghi thức cung nghênh và tắm Phật.

Các vị hòa thượng, tăng ni, Phật tử và đại biểu chuẩn bị thực hiện nghi thức cung nghênh và tắm Phật.

Tới dự đại lễ có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội; bà Phan Lan Tú, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hà Nội; Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya; Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav.

Tại đại lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã đọc thông điệp Đại lễ Phật đản 2023 (Phật lịch 2567), nhấn mạnh: Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch Covid-19 và chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới, noi theo hạnh nguyện của Bồ tát Thích Quảng Đức, tất cả tăng ni, Phật tử cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ tát hạnh như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tư Ích Phạm Thiên sở vấn.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu kêu gọi tăng ni, Phật tử các giới ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, đồng thời nguyện cầu chiến tranh chấm dứt, dịch bệnh tiêu trừ, khắp chốn an vui, mưa thuận gió hòa, muôn dân an lạc.

Giới thiệu về một số hoạt động tại Ấn Độ nhân tháng Phật đản, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya cho biết, người dân nước này đã được học và hiểu giáo lý cũng như thông điệp của đức Phật. Mỗi con người trong cuộc sống sẽ phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, kìm nén dục vọng mới có thể vươn xa hơn. Trong quá trình này, mỗi người đều nên hoàn thiện bản thân để hướng tới những giá trị tốt đẹp. Những lời răn dạy của Phật cũng là giáo lý chung, giúp đưa các quốc gia, trong đó có Việt Nam và Ấn Độ, đến gần nhau hơn.

Tại đại lễ, các hòa thượng, đại biểu và tăng ni, Phật tử đã cùng dự thực hiện nghi thức tâm linh cung nghênh và tắm Phật.

Quỳnh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/1065381/long-trong-to-chuc-dai-le-phat-dan-2023-tai-chua-tran-quoc