Long Xuyên theo dõi, cách ly nhiều trường hợp trở về từ vùng dịch

Hiện nay, trên mạng xã hội, người dân hoang mang vì xuất hiện thông tin: tại TP. Long Xuyên (An Giang), một số trường hợp công dân trở về từ vùng dịch (có quốc tịch Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản) đang được theo dõi, cách ly, nghi vấn nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Trung tâm Y tế TP. Long Xuyên làm thủ tục bàn giao người được cách ly vào Trường Quân sự tỉnh An Giang

Theo Trung tâm Y tế TP. Long Xuyên, đến ngày 10-3, đơn vị đã phối hợp địa phương theo dõi 5 trường hợp nhập cảnh từ Hàn Quốc về Việt Nam trong thời gian 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Đồng thời, ngưng theo dõi 9 trường hợp (trở về từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản), do đã trở về nước sở tại, đã qua 14 ngày theo dõi hoặc được đưa về cơ sở cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh (thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn). Hiện, sức khỏe của tất cả công dân được cách ly rất ổn định, chưa có trường hợp nghi vấn nhiễm bệnh.

TP. Long Xuyên là địa phương đầu tiên và duy nhất trong tỉnh chủ động đưa 3 người trở về từ các nước có dịch bệnh Covid-19 đến cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh. Bên cạnh đó, địa phương còn làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tại từng phường, xã, trường học, cơ quan, đơn vị, như: kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tập trung đông người, nơi làm việc, tiếp dân, trường học…; tổ chức truyền thông bằng nhiều hình thức: phát thanh trên hệ thống loa phường, phát thanh tại trạm y tế đầu giờ khám bệnh mỗi ngày, những buổi tiêm chủng, phát loa lưu động lồng ghép với tuyên truyền các dịch bệnh khác tại khu vực đông dân cư sinh sống.

G.K

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/long-xuyen-theo-doi-cach-ly-nhieu-truong-hop-tro-ve-tu-vung-dich-a266421.html