Lớp bọt trắng lạ phủ trắng kênh nước khiến cá chết hàng loạt

Nhiều người dân cho biết, lớp bọt trắng này giống như một loại thuốc diệt trừ cỏ mà nông dân hay dùng. Lớp bọt trắng này xuất hiện khiến cá chết rất nhiều.

Chiều 26/2, ông Vũ Thạch Anh, Chủ tịch UBND xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, xác nhận, trên địa bàn vừa có hiện tượng lạ khiến cá chết trên kênh nước.

Lớp bọt trắng phủ toàn mặt kênh nước.

Theo đó, vào chiều tối 25/2, trên dòng kênh N10A, đoạn chảy qua thôn Phú Mỹ, xã Tam Phước bất ngờ xuất hiện lớp bọt màu trắng, giống bọt xà phòng, dài khoảng 500m, dày khoảng 10cm, phủ kín mặt nước, mùi hôi nồng nặc rất khó chịu.

Lớp bọt màu trắng này trôi theo dòng nước dẫn đến tình trạng cá chết hàng loạt. Đám bọt xuất hiện chừng 15 phút thì biến mất.

Nhiều người dân cho biết, lớp bọt màu trắng này giống như một loại thuốc trừ cỏ mà nông dân thường sử dụng. Tuy nhiên, nếu là loại thuốc trừ cỏ, tại sao lại có lượng lớn như thế xuất hiện trên dòng kênh thì vẫn chưa có câu trả lời.

Cá chết sau khi lớp bọt trắng tan.

Phía chính quyền xã cũng xác nhận, đã trình báo sự việc lên UBND huyện Phú Ninh và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm, kiểm tra.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lop-bot-trang-la-phu-trang-kenh-nuoc-khien-ca-chet-hang-loat-a423630.html