Lớp học xóa mù chữ ở vùng cao Luân Giói

Khi mặt trời xuống núi, nhà văn hóa bản Na Cai, xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông lại sáng đèn. Sau 1 ngày lên nương, tối đến người dân 2 bản Na Cai, Na Ản rọi đèn tới đây học con chữ. Đã hơn 4 tháng, điểm sinh hoạt cộng đồng này trở thành lớp học xóa mù chữ cho bà con vùng cao nơi đây.

Với những mong muốn đó, hơn 30 người dân bản Na Cai, Na Ản tham gia lớp học xóa mù chữ mức độ 2, được mở tại bản Na Cai từ tháng 11/2022, do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì, giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Luân Giói trực tiếp đứng lớp.

Tham gia lớp học hầu hết là phụ nữ dân tộc Thái, độ tuổi 30 - 60. Với những khó khăn đặc thù của vùng cao, nhiều trường hợp khi còn nhỏ phải nghỉ học giữa chừng hoặc không được đi học. Sau này, họ tham gia học xóa mù chữ nhưng cách đây đã lâu, nay không ít người tái mù. Các anh, các chị phải làm quen lại từng chữ, từng từ, học cách đánh vần và các phép tính cộng trừ nhân chia. Sau những buổi học, hầu hết học viên đã tự tin đọc, viết dù còn lỗi sai, còn chậm hoặc vấp.

Gần 22 giờ tối, lớp học vẫn xôn xao tiếng đọc bài, tiếng cộng trừ nhân chia. Sau hơn 4 tháng làm “học sinh”, những người dân vùng cao từ mịt mùng giữa những con chữ, con số giờ đã biết đọc, viết, tính toán. Họ tự tin hơn khi giao tiếp xã hội, thực hiện các thủ tục hành chính. Và họ đến gần hơn với biển tri thức, trở thành tấm gương về học tập không kể tuổi tác cho con cháu và người dân tại địa bàn.

Nguyễn Hiền

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/truyen-hinh/1920/lop-hoc-xoa-mu-chu-o-vung-cao-luan-gioi