Lợp mái nhà chống bão, điện giật 1 người chết, 2 người bị thương

Trong khi lợp mái nhà để chống bão, không may tôn vướng vào đường dây điện cao thế. Điện giật khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Ngày 13/9, thông tin từ chính quyền xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xác nhận: Trên địa bàn xã, khi lợp nhà không may bị điện giật khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 17h30, ngày 12/9, tại nhà của ông Trần Đình K. (SN 1975), trú tại xóm 6, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Vào khoảng thời gian trên, để chuẩn bị đối phó với bão số 4, ông Kiên đã thuê các anh: Nguyễn Đình Ch. (SN 1976), Trần Đức Đ. (SN 1976), trú cùng thôn đến lợp mái nhà. Trong quá trình thi công, do bất cẩn đã để tôn vướng vào đường dây lưới điện 110 KV. Hậu quả, cả 3 người đều bị điện giật rơi xuống đất, trong đó anh Ch. bất tỉnh, hai người còn lại bị thương nhẹ.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân địa phương kịp thời đưa nạn nhân đi cấp và trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Đến buổi chiều cùng ngày, anh Ch. đã bị tử vong và được người nhà mai táng theo phong tục địa phương.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/lop-mai-nha-chong-bao-dien-giat-1-nguoi-chet-2-nguoi-bi-thuong-a257948.html