Lớp tàu đổ bộ trực thăng mang dáng dấp tàu sân bay của Hàn Quốc

Có giá chưa tới 300 triệu USD, các tàu đổ bộ mang trực thăng này của Hàn Quốc hoàn toàn có thể 'biến hình' thành tàu sân bay khi nước này sở hữu các máy bay có khả năng cất cánh đường băng ngắn như F-35.

Lớp tàu đổ bộ tấn công mang trực thăng duy nhất của Hàn Quốc hiện tại là lớp Dokdo - được đặt theo tên của một hòn đảo của quốc gia này. Đây là lớp tàu đổ bộ được Hàn Quốc tự thiết kế và sản xuất. Nguồn ảnh: Military.

Lớp tàu đổ bộ tấn công mang trực thăng duy nhất của Hàn Quốc hiện tại là lớp Dokdo - được đặt theo tên của một hòn đảo của quốc gia này. Đây là lớp tàu đổ bộ được Hàn Quốc tự thiết kế và sản xuất. Nguồn ảnh: Military.

Giá của mỗi tàu đổ bộ lớp Dokdo chỉ vào khoảng 300 triệu USD (theo tỷ giá năm 2005). Hàn Quốc đã từng dự định đóng tổng cộng ba tàu đổ bộ thuộc lớp này, tuy nhiên sau đó phía Hải quân Hàn Quốc đã hủy một chiếc, chỉ dự kiến sẽ sử dụng hai chiếc. Nguồn ảnh: ROKnavy.

Hiện tại trong lực lượng Hải quân Hàn Quốc mới chỉ có duy nhất một tàu đổ bộ lớp Dokdo được hạ thủy từ năm 2005 và chính thức gia nhập biên chế vào năm 2007. Chiếc thứ hai dự kiến mang tên ROKS Marado vừa được hạ thủy hồi tháng 5/2018 vừa rồi và dự kiến tới năm 2020 mới chính thức đi vào hoạt động. Nguồn ảnh: USnavy.

Tàu đổ bộ lớp Dokdo có độ giãn nước tổng cộng 14.300 tấn, chiều dài của tàu đạt 199 mét và có lườn rộng 31 mét cùng với mớm nước tối đa 7 mét. Tàu sử dụng 4 động cơ diesel cung cấp công suất đẩy tối đa 32.000 mã lực tổng cộng. Nguồn ảnh: Chosul.

Tốc độ tối đa của các tàu đổ bộ Dokdo vào khoảng 23 hải lý trên giờ - tương đương với 43 km/h. Khi di chuyển hành trình, tốc độ của tàu đạt 18 hải lý trên giờ tương đương với 33 km/h. Nguồn ảnh: Navymil.

Giống với mọi tàu đổ bộ khác, tàu đổ bộ lớp Dokdo có khoang cạn đổ bộ với khả năng chứa được tối đa 2 tàu đệm khí LCAC. Ngoài ra, tàu đổ bộ này còn có thể mang theo tối đa tới 200 phương tiện khác nhau trong đó bao gồm cả xe tăng. Nguồn ảnh: Chosul.

Tàu có thể mang theo tối đa 720 lính thủy quân lục chiến với đầy đủ trang bị vũ khí. Thủy thủ đoàn trên tàu có biên chế đầy đủ là 330 người. Nguồn ảnh: MIlitary-today.

Hệ thống cảm biến trên tàu bao gồm SMART-L - hệ thống radar phòng không cùng với các hệ thống radar MW08 quét mẹt biển và hệ thống dẫn đường AN/SPS-95K. Nguồn ảnh: Chosul.

Mặc dù được coi là tàu đổ bộ mang trực thăng, tuy nhiên tối đa các tàu đổ bộ lớp Dokdo chỉ mang theo được tối đa 10 máy bay trực thăng. Nguồn ảnh: Chosul.

Mời độc giả xem Video: Máy bay Osprey của Mỹ hạ cánh trên tàu đổ bộ Dokdo của Hàn Quốc.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/lop-tau-do-bo-truc-thang-mang-dang-dap-tau-san-bay-cua-han-quoc-1118403.html