Lọt top 500 công ty hàng đầu thế giới, Xiaomi gây choáng với màn ăn mừng khủng 'chất như nước cất'

Tập đoàn công nghệ Xiaomi đã có động thái ăn mừng ấn tượng khi lần đầu lọt vào bảng xếp hàng 'Fortune Global 500'.

Theo SCMP, nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Xiaomi Corp. mới đây đã tặng cho mỗi nhân viên của mình 1.000 cổ phần miễn phí, với tổng trị giá lên tới 24 triệu USD. Đây là một hành động "ăn mừng" nhân dịp Xiaomi lần đầu tiên lọt vào danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới của tạp chí Fortune.

Khách hàng dùng thử điện thoại thông minh Xiaomi 9 tại một hội chợ công nghệ (ảnh: SCMP)

Trong một thông báo phát đi hôm thứ hai (22/7), vào ngày 19/7, khoảng 20.000 người đã nhận được phần thưởng cổ phiếu. Vào thời điểm đóng cửa sàn chứng khoán Hong Kong – nơi Xiaomi niêm yết, cùng ngày hôm đó, mỗi cổ phiếu có giá là 9,11 HK$. Mức giá này đã giảm tới 46% so với thời điểm IPO một năm trước của tập đoàn Trung Quốc (17 HK$/cổ phiếu).

Cũng trong ngày 23/7, thông tin Xiaomi lọt vào danh sách "2019 Fortune Global 500" (top 500 toàn cầu của Fortune 2019) được chính thức công bố. Đây là lần đầu tiên công ty công nghệ 9 năm tuổi có tên trong danh sách uy tín của tạp chí Fortune.

Xiaomi được Fortune xếp bậc 468/500, đồng thời bậc 7 trong hạng mục Dịch vụ Internet và Bán lẻ. Tập đoàn Trung Quốc đạt doanh thu 26,4 tỷ USD và lợi nhuận ròng 2 tỷ USD trong năm ngoái.

Các tập đoàn công nghệ lớn khác của Trung Quốc cũng được nêu tên trong "2019 Fortune Global 500" như Huawei, Alibaba và Tencent…

"Là cái tên mới nhất trong tất cả các công ty thuộc Fortune Global 500 (ngoại trừ những công ty hình thành sau khi sáp nhập), chúng ta đã đạt được hơn cả mong đợi sau 9 năm khởi đầu", nhà sáng lập và CEO của Xiaomi Lei Jun khẳng định trong lá thư ngỏ gửi tới nhân viên.

Giải thưởng cổ phiếu cũng được trao cho các nhân viên dịch vụ thuê ngoài của Xiaomi bên cạnh các nhân viên toàn thời gian.

"Fortune Global 500" là bảng xếp hàng thường niên top 500 tập đoàn hàng đầu thế giới dựa trên các thông số về doanh thu và lợi nhuận. Danh sách được tập hợp và xếp loại bởi tạp chí Fortune. Năm 2019, có 121 tập đoàn Mỹ nằm trong bảng xếp hạng, trong khi số lượng tập đoàn Trung Quốc lên tới 129 (bao gồm cả 10 tập đoàn Đài Loan). Lần đầu tiên kể từ khi "Fortune Global 500" ra đời vào năm 1990 và lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến thứ hai, một quốc gia vượt qua Mỹ để sở hữu số lượng các tập đoàn lớn toàn cầu - cao nhất thế giới.

Phương Đỗ

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/lot-top-500-cong-ty-hang-dau-the-gioi-xiaomi-gay-choang-voi-man-an-mung-khung-chat-nhu-nuoc-cat-20190723154105002.htm