Lột trần hoạt động mờ ám của 4 phương tiện thủy trên biển Cần Giờ

Lực lượng chức năng phát hiện hàng chục máy hút cát với công suất lớn và gần 1.000 m3 cát trên 4 sà lan đang hoạt động trên biển Cần Giờ (TP HCM)

Trưa 8-4, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP HCM cho biết đơn vị này đang hoàn tất thủ tục đề xuất xử lý chủ 4 phương tiện khai thác cát trái phép trên biển Cần Giờ (TP HCM).

Khuya 7-4, khi tuần tra trên biển, tổ công tác, gồm: cán bộ, chiến sĩ Phòng Phòng chống ma túy và Tội phạm và Đồn Biên phòng Cần Thạnh (trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP) phát hiện 4 sà lan đang khai thác cát trái phép.

Máy hút cát công suất lớn trên 4 sà lan

Máy hút cát công suất lớn trên 4 sà lan

Phương tiện do ông Trần Văn Biên (SN 1989), ông Ngô Văn Chưởng (SN 1988), Lại Văn Phượng (SN 1980; cùng ngụ Nam Định) và ông Trần Văn Sơn (SN 1984; ngụ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) làm thuyền trưởng. Chủ phương tiện không xuất trình giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát, cũng như giấy tờ liên quan đến hàng hóa, phương tiện, người điều khiển phương tiện theo quy định.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục máy hút cát với công suất lớn, có thể khai thác hơn 100 m3 cát/giờ. Thời điểm bắt quả tang, 4 sà lan đang chứa khoảng gần 1.000 m3 cát.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính; đồng thời dẫn giải người, tang vật, phương tiện vi phạm về đơn vị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đ.Thắng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/lot-tran-hoat-dong-mo-am-cua-4-phuong-tien-thuy-tren-bien-can-gio-20190408133926608.htm