Lotte mở cửa hàng miễn thuế thứ 3 tại Việt Nam

Lotte Duty Free đã mở cửa hàng miễn thuế thứ 3 ở Việt Nam tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), đặt tham vọng doanh thu 168 triệu USD sau 10 năm.

Các quầy hàng của Lotte Duty Free nằm ở khu vực có diện tích 506 m2, bày bán nước hoa, mỹ phẩm, rượu, thuốc lá, thực phẩm và nhiều mặt hàng từ 90 thương hiệu khác nhau.

Cửa hàng cũng sẽ độc quyền bán các sản phẩm từ 21 thương hiệu đến từ Hàn Quốc như thương hiệu mỹ phẩm History of Whoo, SU:M và Innisfree, cũng như thương hiệu toàn cầu như Yves Saint Laurent, Tom Ford và Bobbi Brown.

Lotte Duty Free cho biết doanh số dự kiến tại cửa hàng này sẽ đạt 200 tỷ won, tức khoảng 168 triệu USD trong một thập kỷ tới.

Đây là cửa hàng miễn thuế thứ 3 của Lotte tại Việt Nam, sau cửa hàng tại sân bay Đà Nẵng năm 2017 và sân bay Cam Ranh năm 2018.

Ngày 28/7, Lotte Duty Free đã mở cửa hàng miễn thuế thứ 3 ở Việt Nam tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Lotte.

Doanh nghiệp này cũng dự tính mở thêm một cửa hàng miễn thuế ở trung tâm thành phố Đà Nẵng trong năm 2019 và tại các địa điểm du lịch khác ở Việt Nam.

Hiện tại, các công ty nội địa như NIA, NASCO và công ty JALUX của Nhật Bản cũng đang vận hành các cửa hàng miễn thuế tại nhà ga số 2 của Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Lotte hiện là doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế lớn thứ ba thế giới sau Dufry A.G của Thụy Sĩ và DFS của Mỹ. Doanh nghiệp đang vận hành 21 cửa hàng miễn thuế tại 8 quốc gia bao gồm Hàn Quốc.

Ngô Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lotte-mo-cua-hang-mien-thue-thu-3-tai-viet-nam-post971983.html