Louis Van Gaal sử dụng tới 32 cầu thủ MU tại Premier League mùa này

Louis van Gaal đã sử dụng tới con số kỷ lục 32 cầu thủ Man United sau 27 vòng đấu, trong đó đáng chú ý chiến lược gia người Hà Lan đã trao cơ hội cho 7 cầu thủ ra mắt tại Premier League và có tới 14 ngôi sao trẻ "cây nhà lá vườn" được ra sân tại giải đấu số 1 xứ sương mù trong mùa giải này. Van Gaal đưa vợ đi ‘đánh chén’ sau chiến thắng Chưa đến MU, Jose Mourinho đã lên kế hoạch mua 5 hậu vệ Tăng 30 lần, lương của Marcus Rashford tại MU vẫn 'bèo bọt' Đại thắng Arsenal, sao M.U ‘đập phá’ tưng bừng Louis van Gaal phân trần về hành động kỳ quặc Chuyển nhượng MU: Tin mới nhất về Rashford, Mahrez, James Rodriquez Arsenal còn 'non' hơn cả 'những đứa trẻ'! Bình luận: Đừng biến Rashford lại trở thành 'Fastfood' ở M.U

James Weir, Jesse Lingard và Timothy Fosu-Mensah ăn mừng chiến thắng trước Arsenal

Mùa giải này, HLV Van Gaal bị chỉ trích nặng nề và đứng trước nguy cơ bị "bật bãi" khỏi Old Trafford trước thời hạn kết thúc hợp đồng 1 năm sau thành tích nghèo nàn cùng màn trình diễn nhạt nhòa của Quỷ đỏ từ đầu mùa. Tuy nhiên, sau gần 2 năm dẫn dắt Man United, cựu HLV Barca và Bayern Munich đã để lại dấu ấn đậm nét khi trở thành nhà cầm quân táo bạo nhất lịch sử Premier League nói chung và M.U nói riêng khi ông sử dụng tới 14 cầu thủ trẻ của lò Carrington, và trao cơ hội cho 7 ngôi sao trẻ ra mắt tại giải đấu này.

Trước mùa giải này khởi tranh, chắc hẳn những cổ động viên trung thành của Quỷ đỏ thành Manchester cũng chẳng biết đến những cái tên như Marcus Rashford, Timothy Fosu-Mensah, James Weir, Cameron Borthwick-Jackson, hay Donald Love...nhưng tất cả đã có trong đội hình thi đấu của Man United tại Premier League để nâng tổng số cầu thủ chơi ở giải đấu này của MU lên con số 32 - nhiều nhất trong 20 đội ở mùa giải này cho tới vòng 27.

Chính Louis van Gaal cũng không dám tưởng tượng tới điều này trước khi bắt đầu mùa giải này bắt đầu, khi chiến lược gia người Hà Lan đã mang về Old Trafford 6 bản hợp đồng chất lượng là Bastian Schweinsteiger, Matteo Darmian, Morgan Schneiderlin, Memphis Depay, Sergio Romero và Anthony Martial, tuy nhiên "cơn bão" chấn thương đã liên tục càn quét đội hình Man United khiến Van Gaal phải đôn hàng loạt cầu thủ từ đội trẻ lên đội 1. Trước cuộc đối đầu với Arsenal hôm Chủ nhật vừa qua, HLV Van Gaal đã mất đi 14 cầu thủ quan trọng, nhưng M.U đã có chiến thắng ấn tượng 3-2 nhờ "làn gió tươi trẻ".

Marcus Rashford lập cú đúp trong ngày ra mắt Premier League

Trong ngày Marcus Rashford ra mắt Premier League, tiền đạo trẻ này đã lập cú đúp vào lưới Arsenal để trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho M.U trong trận đá chính đầu tiên ở giải đấu này, và là cầu thủ trẻ thứ 3 trong lịch sử Quỷ đỏ ghi bàn ở Ngoại hạng.

Cũng ở trận thắng 3-2 trước Arsenal vừa qua, một cầu thủ khác của Man United đã có màn ra mắt ở Premier League mùa này, đó là cầu thủ trẻ sinh năm 1998 Timothy Fosu-Mensah. Tiền vệ người Hà Lan đã vào thay người ở phút 55 sau khi Marcos Rojo dính chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. Như vậy, Fosu-Mensah là cầu thủ thứ 31 mà Louis van Gaal sử dụng tại Premier League mùa này, một con số chưa từng thấy trong lịch sử Quỷ đỏ thành Manchester.

Timothy Fosu-Mensah chơi chững chạc hơn nhiều so với tuổi 18

Chính sự chững chạc trước tuổi và tự tin đến "điên rồ" của tiền vệ 18 tuổi Timothy Fosu-Mensah giúp Man United vững vàng trong hiệp 2, để rồi bảo vệ kết quả chiến thắng trước Arsenal. Chứng kiến màn trình làng của ngôi sao trưởng thành từ lò đạo tạo trẻ Ajax, và trước đó là những trận đấu ấn tượng 7-0 trước U21 Norwich City, hay giúp đội U21 MU nghiền nát U21 Leicester 6-1, ngôi sao trẻ người Hà Lan được kỳ vọng sẽ tiếp bước các bậc tiền bối như Edwin van der Sar, Jaap Stam và Ruud van Nistelrooy tỏa sáng tại Old Trafford.

Trước khi trận đấu giữa Man United và Arsenal khép lại, HLV Van Gaal tung tiền vệ James Weir (21 tuổi vào sân), và đó là cầu thủ thứ 32 mà chiến lược gia người Hà Lan sử dụng tại Premier League mùa này.

7 cầu thủ trẻ ra mắt Man United tại Premier League mùa này:

1. Marcus Rashford (gặp Arsenal ngày 28/2/2016)

2. Timothy Fosu-Mensah (gặp Arsenal ngày 28/2/2016)

3. Guillermo Varela Olivera (gặp West Ham United ngày 5/12/2015)

4. Donald Love (gặp Sunderland 13/2/2016,

5. James Weir (gặp Arsenal ngày 28/2/2016)

6. Cameron Borthwick-Jackson (gặp West Bromwich Albion 7/11/2015)

7. Axel Tuanzebe (gặp Crystal Palace ngày 31/10/2015)

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/louis-van-gaal-su-dung-toi-32-cau-thu-tai-premier-league-201516-171-170640.html