Louis van Gaal và thế hệ Rashford: 'Khó thành công vì có... iPhone'

Hiếm HLV nào tin cầu thủ trẻ như Louis van Gaal. Với ông, đó không phải việc mạo hiểm. Đó là việc ông yêu thích và luôn tin sẽ hữu ích cho toàn đội. Nhưng cầu thủ trẻ bây giờ khó thành công hơn vì có... iPhone. Lý giải này là của Van Gaal.

Bấy giờ là năm 2013. Louis van Gaal làm HLV đội tuyển Hà Lan. Một năm trước World Cup, LĐBĐ Hà Lan muốn Van Gaal cải thiện quan hệ với báo chí nước này nên đồng ý cho cánh nhà báo ở chung khách sạn tại Bắc Kinh khi đội tuyển đi du đấu Indonesia và Trung Quốc.

Phóng viên Michel van Edmond kể lại những gì diễn ra trong bài viết trên Voetbal International: “Có người hỏi Van Gaal có sợ quá mạo hiểm khi dùng nhiều cầu thủ trẻ ở đội tuyển không, bởi khi còn trẻ, họ khó mà duy trì phong độ ổn định được. Van Gaal lập tức bác bỏ”.

Van Gaal thường bị phóng viên ghét vì hay nói bỗ bã

“Tôi không tin điều đó”, ông nói. “Tôi không tin điều mà anh vừa nói. Tôi tin rằng anh có ý nói các cầu thủ trẻ còn một khoảng cách xa nữa mới đủ trình độ thi đấu. Nhưng anh đừng quên rằng tôi đã trở thành nhà vô địch châu Âu với những chàng trai 18, 19 tuổi. Vì thế, nếu anh muốn hỏi, thì tôi trả lời, quan điểm đó như đống phân bò”.

Van Gaal không quan tâm tuổi tác

Một phóng viên khác tham gia cuộc tranh cãi. Thế không đúng là cầu thủ trẻ thì thiếu ổn định ư? “Cậu có thể nói thế về Sneijder?”, Van Gaal vặc lại. “Nếu tôi nhớ không nhầm, đã lâu lắm rồi Van Persie không ghi bàn. Các anh biết thông tin đó chứ. Tuổi tác có ý nghĩ gì đâu. Tất cả chỉ là những ý tưởng được truyền thông tổng hợp lại mà thôi”.

Theo như bài báo của Van Egmond, đó là cuộc tranh luận rất tuyệt vời giữa đám phóng viên và Van Gaal. Đó không phải thông tin chính thức trong các buổi họp báo, nhưng vẫn có giá trị cao. Ít nhất, Van Gaal rất kiên định với quan điểm của mình. Ông đã làm như mình nghĩ ở Man United trong 18 tháng qua. Van Gaal đã cho 5 cầu thủ tuổi teen thi đấu ở mùa này và 5 người nữa ra sân khi mới 20. Tổng cộng, ông tung 14 người từ học viện Man United lên đội 1.

Van Gaal và Kluivert

United đánh bại Arsenal 3-2 với 2 cầu thủ 18 tuổi và 5 người khác dưới 23. Arsenal chỉ dùng 1 người dưới 24 là Hector Bellerin, và cầu thủ vào sân muộn Mohamed Elneny (23), cũng như Alex Iwobi (19). Để so sánh, người được cho sẽ kế nhiệm Van Gaal ở Man United mùa sau là Mourinho, chỉ dùng 2 cầu thủ tuổi teen tại Chelsea mùa này, Ruben Loftus-Cheek và Kenedy.

Ngôi sao Marcus Rashford đã ghi 2 bàn ngay trong trận ra mắt Premier League. Wayne Rooney cũng ghi bàn ngày ra mắt, ở tuổi 18 lẻ 120 ngày. Một số tiền đạo khác cũng làm được như vậy là Ruud van Nistelrooy, Anthony Martial và Federico Macheda.

“Nếu một cầu thủ trẻ có khả năng, tôi sẽ chọn. Nếu một cầu thủ già hơn mà được việc, tôi cũng chọn. Tuổi tác không phải vấn đề cần lưu tâm”, Van Gaal đã nói vậy trước khi gia nhập Man United. Ông đã chọn nhiều cầu thủ trẻ ở Barcelona như Xavi, Iniesta, Thiago Motta; rồi Thomas Mueller, Bastian Schweinsteiger, David Alaba tại Bayern Munich. Ông rất tự hào vì đã biến Schweinsteiger từ tiền vệ cánh thành tiền vệ trung tâm, và Alaba từ tiền vệ thành hậu vệ.

Cầu thủ trẻ trong thời đại của iPhone

Nhưng thành công vĩ đại nhất của ông phải là vô địch Champions League 1995 với đội hình có 7 cầu thủ từ 22 tuổi trở xuống. Có ba người tuổi teen, là Clarence Seedorf, Kanu (đều 19) và Patrick Kluivert (18).

Oscar cho Leonardo Di Caprio, vậy ai tưởng thưởng Van Gaal?

Leonardo Di Caprio đã giành Oscar sau hơn 20 năm chờ đợi còn Louis van Gaal, giải thưởng gì cho ông sau 20 năm kể từ ngày trở thành HLV nổi tiếng bậc nhất thế giới?

Kluivert đã ghi bàn thắng muộn giúp Ajax thắng Milan. Sau này, anh làm trợ lý của Van Gaal ở tuyển Hà Lan. “Hệ thống vĩ mô mới là thứ quan trọng với ông ấy”, Kluivert trả lời phỏng vấn tuần này. “Ông ấy muốn các đội bóng chơi cùng 1 hệ thống chiến thuật ở mọi cấp độ. Khi mới lên đội 1, điều này rất quan trọng với tôi. Tôi đi lên từ đội nhi đồng mà chỉ chơi đúng 1 sơ đồ chiến thuật và 1 triết lý. Đó là cách tổ chức tốt”.

Nhưng đừng kì vọng quá nhiều ở Rashford. Cho dù anh đã ghi bàn ở đội U18, U19, U21 và đội 1. Bởi vì bây giờ khác ngày xưa. Cầu thủ bây giờ bị phân tâm hơn nhiều, thậm chí thiếu quyết tâm hơn. Như đầu mùa này, Van Gaal đã nói: “Ở thời đó, Kluivert và Davids không có iPhone mà dùng. Bây giờ, chúng ta lúc nào cũng cầm trên tay một cái iPhone. Vì thế, hai giai đoạn rất khác nhau. Trở lực ngày nay nhiều hơn còn tính cạnh tranh ở Premier League lại cao hơn. Vì thế, rất khó so sánh”.

“Giai đoạn này, mọi thứ đều khó hơn nhiều. Các con tôi khó mà đưa ra lựa chọn đúng đắn. Chúng nó sống trong giai đoạn máy tính bùng nổ, chỉ cần nhấn một nút là cả thế giới hiện ra. Cũng như các cầu thủ bóng đá, bây giờ khó khăn hơn 10 năm trước bởi nhịp độ các trận đấu đã cao hơn. Các khoảng trống trong bóng đá hiện đại nhỏ hơn, thời gian xử lý thì ít đi”.

Gia Hưng (theo Eurosport)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/louis-van-gaal-va-the-he-rashford-kho-thanh-cong-vi-co-iphone-n20160301124002682.htm