Lữ đoàn 127 nhận đỡ đầu con của ngư dân

Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân vừa tổ chức Lễ trao quyết định nhận đỡ đầu con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn năm 2022, tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

 Thủ trưởng Lữ đoàn 127 trao quyết định nhận đỡ đầu con ngư dân và tặng quà cho gia đình em Trần Ngọc Huyền

Thủ trưởng Lữ đoàn 127 trao quyết định nhận đỡ đầu con ngư dân và tặng quà cho gia đình em Trần Ngọc Huyền

Thượng tá Tăng Ngọc Thạch, Chính ủy Lữ đoàn chủ trì buổi lễ. Tham dự còn có các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 127; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và Ban Giám hiệu Trường THPT An Thới, TP. Phú Quốc.

Tại buổi lễ, chỉ huy Lữ đoàn 127 đã trao quyết định nhận đỡ đầu em Trần Ngọc Huyền, học sinh lớp 10, Trường THPT An Thới theo mô hình "Hải quân Việt Nam nhận đỡ đầu con của ngư dân" với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho đến khi em hết 18 tuổi.

Em Trần Ngọc Huyền là con của ngư dân Trần Hạnh (ngụ khu phố 2, phường An Thới, TP. Phú Quốc), có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đã nỗ lực vượt khó vươn lên, dành nhiều thành tích cao trong học tập.

Đây là đơn vị đầu tiên của Quân chủng Hải quân thực hiện mô hình "Hải quân Việt Nam nhận đỡ đầu con của ngư dân", là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giúp ngư dân an tâm vươn khơi, bám biển, cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Văn Định

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/lu-doan-127-nhan-do-dau-con-cua-ngu-dan-20220423165503627.htm