Lữ đoàn 132, Binh chủng Thông tin liên lạc tổ chức gặp mặt Ngày truyền thống

Sáng 27-4, Lữ đoàn 132, Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (1-5-1953/1-5-2018). Thiếu tướng Ngô Kim Đồng, Chính ủy Binh chủng TTLL và đông đảo cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn và đơn vị bạn dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và trưởng thành của lữ đoàn. Đúng ngày 1-5-1953, trước yêu cầu bảo đảm TTLL phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tại làng Đầm, xã Đồng Bẩm, huyện Đồng Hỷ (nay là xã Phú Cường, huyện Đại Từ), tỉnh Thái Nguyên, Đại đội 105, (đại đội dây trần đầu tiên của Quân đội ta), trực thuộc Tiểu đoàn Thông tin 303 - tiền thân của Lữ đoàn 132 ngày nay được thành lập.

Khi cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp bước vào giai đoạn cuối, vô cùng ác liệt, để bảo đảm tốt TTLL cho nhiệm vụ, tháng 11-1953, Tiểu đoàn Thông tin dây trần 132 được thành lập, trên cơ sở Đại đội 105 và một số chiến sĩ Đoàn 99. Ngay sau ngày thành lập, tiểu đoàn bắt tay vào xây dựng các trục thông tin dây trần. Đường dây của tiểu đoàn từ Bản Mù (Định Hóa, Thái Nguyên) tỏa đi: Yên Bái, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quan Hóa, nối thông lên biên giới Việt - Trung và khu kháng chiến của Chính phủ cách mạng Lào, phục vụ cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

 Thiếu tướng Ngô Kim Đồng, Chính ủy Binh chủng TTLL tặng cờ truyền thống cho Lữ đoàn 132.

Thiếu tướng Ngô Kim Đồng, Chính ủy Binh chủng TTLL tặng cờ truyền thống cho Lữ đoàn 132.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhất là sau khi Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Trung đoàn 132 (ngày 15-7-1965), cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khắc phục mọi gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyển dịch các đường trục thông tin hữu tuyến điện, bảo đảm TTLL cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, chỉ huy chống chiến tranh phá hoại miền Bắc và phát triển các trạm, tuyến đường dây vào chiến trường miền Nam; tham gia bảo đảm TTLL cho nhiều chiến dịch lớn, như: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, Chiến dịch Trị Thiên - Huế năm 1972, chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế - Đà Nẵng, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và giúp nước bạn Lào. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị lại bước vào xây dựng, củng cố đường trục thông tin “Thống nhất” Bắc - Nam, phục vụ yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy của Bộ đối với các đơn vị trên địa bàn cả nước, nhất là cho nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc.

Trước yêu cầu xây dựng Quân đội nói chung và Binh chủng TTLL nói riêng từng bước tiến lên hiện đại, ngày 31-3-2008, Bộ Quốc phòng quyết định nâng cấp Trung đoàn 132 thành Lữ đoàn 132, trở thành một đơn vị thông tin hỗn hợp, gồm: Thông tin hữu tuyến điện, vô tuyến điện, thông tin Visat, truyền hình, truyền số liệu, thông tin quân bưu và tổng trạm thông tin cơ động số 2. Phục vụ Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, chỉ huy các đơn vị toàn quân trên địa bàn 10 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

65 năm qua, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 132 luôn kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng, trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, liên tục thọc sâu, vượt lên tuyến đầu, kiên cường, dũng cảm, bền bỉ, sáng tạo xây dựng các công trình thông tin bảo đảm liên lạc vững chắc, kịp thời phục vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, được Đảng, Nhà nước tuyên dương Đơn vị Anh hùng LLVT Nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong giai đoạn cách mạng mới, với yêu cầu xây dựng binh chủng và lữ đoàn “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 132 đã tập trung giáo dục cho 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỷ luật tự giác nghiêm minh, tự lực, tự cường trong xây dựng đơn vị; tổ chức huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, công tác dân vận trên địa bàn đóng quân; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lu-doan-132-binh-chung-thong-tin-lien-lac-to-chuc-gap-mat-ngay-truyen-thong-537485