Lữ đoàn 680 gặp mặt truyền thống kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập

Chiều 10-11, tại TP Đà Nẵng, Lữ đoàn 680 (Vùng 3 Hải quân) tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập lữ đoàn (11-11-1988/11-11-2023). Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân dự và phát biểu chúc mừng.

Ngày 11-11-1988, Bộ Quốc phòng ra Quyết định thành lập Tiểu đoàn Tên lửa bờ 680 Hải quân (nay là Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân). Trải qua 35 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 680 đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Phát huy nội lực, chủ động hiệp đồng, đoàn kết quyết thắng”.

Trong những năm gần đây, quán triệt phương hướng xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Lữ đoàn 680 triển khai huấn luyện hiệp đồng với các lực lượng, sát với yêu cầu, nhiệm vụ được giao; coi trọng huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, chuyên môn kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ. Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm tên lửa cho các tàu của Quân chủng Hải quân bắn trúng mục tiêu trong các đợt diễn tập…

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Lữ đoàn 680.

Với những thành tích đạt được, Lữ đoàn 680 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba (1998), 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (2008, 2018); Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng” và 8 Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”…

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến phát biểu chúc mừng Lữ đoàn 680.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân chúc mừng những thành tích cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 680 đã đạt được trong 35 năm qua; đồng thời yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 680 thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, làm chủ về mọi mặt, phối hợp hiệp đồng tác chiến, cơ động, chi viện hỏa lực, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Cùng với đó, đơn vị cần tiếp tục xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân địa phương và các cơ quan, đơn vị bạn trên địa bàn đóng quân; đẩy mạnh công tác dân vận, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp, các phong trào thi đua, cuộc vận động, Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”..., gắn xây dựng đơn vị an toàn với địa bàn an toàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực đóng quân, tiếp tục làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân.

Tin, ảnh: VĂN CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lu-doan-680-gap-mat-truyen-thong-ky-niem-35-nam-ngay-thanh-lap-750880