Lữ đoàn 954 gặp mặt 35 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 15-9, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954, Quân chủng Hải quân tổ chức gặp mặt 35 năm ngày truyền thống Lữ đoàn (15-9-1984/15-9-2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Cách đây hơn 35 năm, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa và các đặc khu kinh tế của đất nước, cùng với sự phát triển của các lực lượng Hải quân, ngày 15-9-1984, tại sân bay Cát Bi, Hải Phòng, Trung đoàn Không quân Hải quân 954 (nay là Lữ đoàn Không quân Hải quân 954) chính thức được thành lập.

Ngay sau khi thành lập, Lữ đoàn đã nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, xây dựng lực lượng, triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, trọng tâm là huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay kết hợp với thực hiện nhiệm vụ đột xuất được giao, khẳng định vai trò là một trong những lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

35 năm qua, cán bộ, chiến sĩ, CNVQP Lữ đoàn luôn phát huy truyền thống anh hùng, tập trung xây dựng Lữ đoàn mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ thường xuyên cũng như tăng cường, bảo vệ các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Với những kết quả đạt được, Lữ đoàn 954 Hải quân đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Danh hiệu Anh hùng LLVT thời kỳ đổi mới; Huân chương chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba và huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Ba... Ngoài ra, có hàng chục lượt tập thể và hàng trăm cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương cùng với nhiều phần thưởng cao quý khác, góp phần xây dựng và tô thắm truyền thống vẻ vang “Trung thành thành vô hạn, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể”.

Chương trình văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Lữ đoàn xác định thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ và trình độ tác chiến của các lực lượng; lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo làm mục tiêu huấn luyện; nắm chắc phương châm huấn luyện "Cơ bản, thiết thực, vững chắc"; tích cực nghiên cứu cách đánh mới phù hợp với điều kiện, đối tượng và môi trường tác chiến nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

Trong buổi lễ gặp mặt, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Lữ đoàn Không quân Hải quân 954.

Tin, ảnh: VĂN HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lu-doan-954-gap-mat-35-nam-ngay-truyen-thong-va-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhat-591145