Lữ đoàn Công binh vượt sông 239 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 31-12, Lữ đoàn Công binh vượt sông 239 (Binh chủng Công binh) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (1-1-1951/1-1-2020) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen.

Dự buổi lễ có Thượng tướng Trương Quang Khánh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Công binh; lãnh đạo, chỉ huy, nguyên lãnh đạo, chỉ huy đơn vị qua các thời kỳ; đại biểu Anh hùng LLVT; đại diện các đơn vị công binh toàn quân và cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị đứng chân.

Cách đây 70 năm, Tiểu đoàn 333 (tiền thân của Lữ đoàn 239 ngày nay) là đơn vị cấp tiểu đoàn đầu tiên trực thuộc Bộ được thành lập tại làng Hin (Phú Lương, Thái Nguyên) nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vận chuyển binh khí kỹ thuật và lực lượng của ta vượt sông, tham gia các chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Từ đây, ngày 1-1 được lấy làm ngày truyền thống đơn vị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Tư lệnh Công binh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Lữ đoàn 239.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đơn vị tham gia 8 chiến dịch lớn, từ đảm nhiệm xây dựng các công trình quân sự quan trọng phục vụ Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ, cho đến mở đường xuất kích, bảo đảm giao thông ở các vùng trọng điểm, dưới làn bom đạn dày đặc của kẻ thù…Trong hoàn cảnh đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị không quản ngại gian nan, vất vả, khắc phục khó khăn, chịu đựng đói ăn, thiếu ngủ, mặc rét, đóng góp mồ hôi, công sức vào thắng lợi chung của cả dân tộc.

Tháng 2-1955, lực lượng công binh trực thuộc Bộ tách từ Trung đoàn 151, tổ chức thành 4 đoàn. Tiểu đoàn công binh 333 được tổ chức thành Đoàn 333 công binh vượt sông (tương đương trung đoàn). Tháng 3-1958, Đoàn công binh vượt sông 333 đổi thành Trung đoàn vượt sông 239 - còn gọi là Đoàn Công binh Sông Thao.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhất là hơn 10 năm tham gia chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, phục vụ chiến đấu trên chiến trường Lào, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trung đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, ngày 5-2-1966, cán bộ, chiến sĩ đơn vị vô cùng tự hào được đón Bác Hồ về thăm, động viên khi thực hiện nhiệm vụ diễn tập bắc cầu phao vượt Sông Hồng tại bến Mễ Sở (Hà Nội). Người căn dặn: "Nhiệm vụ của các chú rất nặng nề, nhưng rất vẻ vang. Các chú cần cố gắng hơn nữa, làm tốt hơn nữa; mỗi ngày làm nhanh hơn một chút, ba phút, dăm phút, dần dần rút ngắn lại, càng ngắn càng tốt, các chú bắc cầu ngày một giỏi hơn, làm như thế chúng ta sẽ mau chóng đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.

Bước vào thời kỳ mới, phát huy truyền thống các thế hệ cha anh đi trước, Lữ đoàn 239 luôn đoàn kết, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ghi nhận những thành tích đó, ngày 31-7-1998, lữ đoàn vinh dự được Nhà nước tặng thưởng phần thưởng cao quý: Đơn vị Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới.

Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ theo phương châm: “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu. Nâng cao khả năng cơ động sát đặc điểm nhiệm vụ, địa bàn, tình huống và phương án tác chiến; chất lượng huấn luyện, SSCĐ ngày một nâng cao; quan tâm, chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, liên tục được Bộ Quốc phòng và Chính phủ tặng cờ: "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua".

Trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 239 xác định: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ lên một bước mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ các cấp; tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục bộ đội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; chú trọng xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, quy định của đơn vị; xây dựng đơn vị có bầu không khí dân chủ đoàn kết, môi trường văn hóa trong sáng, lành mạnh, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lu-doan-cong-binh-vuot-song-239-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhat-606638