Lữ đoàn Đặc công 198 trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Đại tá Lê Mạnh Hùng, nguyên Lữ đoàn trưởng

Sáng 28-9, Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công) tổ chức Lễ công bố, trao tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân cho Đại tá Lê Mạnh Hùng, nguyên Lữ đoàn trưởng.

Dự lễ có các đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy Đắc Lắc; Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Tư lệnh Binh chủng Đặc công; Thiếu tướng Lê Thanh Hà, Chính ủy Binh chủng Đặc công, cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên và Thái Bình, chỉ huy Lữ đoàn Đặc công 198 qua các thời kỳ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Tư lệnh Binh chủng Đặc công trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Đại tá Lê Mạnh Hùng.

Đại tá Lê Mạnh Hùng sinh ngày 15-4-1950, tại xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương (Thái Bình), nhập ngũ ngày 15-7-1968. Cuộc đời binh nghiệp của ông từ ngày nhập ngũ đến khi nghỉ hưu gắn bó với Bộ đội Đặc công, nhất là sự ra đời, trưởng thành, lớn mạnh và lập công xuất sắc của Trung đoàn 198 (nay là Lữ đoàn Đặc công 198). Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên cương vị người chỉ huy các cấp, đồng chí Lê Mạnh Hùng đã lập nhiều chiến công. Trong đó có những chiến công đặc biệt xuất sắc như: Cuối năm 1972, đầu năm 1973, trên cương vị Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn Đặc công cơ động 20 trực thuộc Bộ Tư lệnh Đặc công, đồng chí đã mưu trí, sáng tạo chỉ huy đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chốt chặn địch trên đèo Hà Lan (Buôn Hồ - Đắc Lắc); thu hút lực lượng địch, tạo điều kiện cho lực lượng địa phương phá ấp, giữ vững trận địa phòng ngự. Trong Chiến dịch Tây Nguyên, ngày 10-3-1975, trên cương vị Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 20B, Trung đoàn 198 đã chỉ huy đơn vị hiệp đồng cùng các lực lượng bất ngờ đánh chiếm khu Kho Mai Hắc Đế, mở màn chiến dịch. Trong trận này, đồng chí chỉ huy đơn vị tiêu diệt gần 100 tên, bắt sống 15 tên địch, phá hủy 3 xe tăng, thu nguyên vẹn hơn 100 nghìn tấn đạn pháo và toàn bộ phương tiện, vũ khí trong kho của địch. Sau đó, được điều về làm quyền Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 198, đồng chí đã chỉ huy 46 tay súng hoàn thành tốt nhiệu vụ trinh sát, làm công tác chuẩn bị cho lực lượng ta đánh chiếm Sân bay Liên Khương, giải phóng Đà Lạt. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trên cương vị Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, đồng chí Lê Mạnh Hùng chỉ huy đơn vị chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, diệt nhiều sinh lực, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của địch, không cho địch đánh sập cầu Bông, tạo hành lang cho Quân đoàn 3 thọc sâu vào giải phóng Sài Gòn.

Với những chiến công xuất sắc, đồng chí Lê Mạnh Hùng đã góp phần để Trung đoàn 198 được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân ngày 3-6-1976. Cá nhân đồng chí được tặng thưởng 8 Huân chương Chiến công các loại; Huy hiệu Kháng chiến hạng Nhì; 3 Huân chương Chiến sĩ vẻ vang; Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, ngày 30-8-2018, Chủ tịch nước ký Quyết định số 1491/QĐ-CTN, quyết định về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho đồng chí Lê Mạnh Hùng, nguyên quyền Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 198, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Tư lệnh Binh chủng Đặc công trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Đại tá Lê Mạnh Hùng.

Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lu-doan-dac-cong-198-trao-tang-danh-hieu-anh-hung-llvt-nhan-dan-cho-dai-ta-le-manh-hung-nguyen-lu-doan-truong-550695