Lữ đoàn Hải quân 147: Xây dựng thế trận lòng dân

Những năm qua, Lữ đoàn Hải quân 147 luôn phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, giúp đỡ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng của các địa phương trong tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Hải quân 147 phối hợp với LLVT Hoành Bồ xây dựng đường bê tông liên thôn Đồng Trà (Đồng Lâm, Hoành Bồ), tháng 7/2019.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Hải quân 147 phối hợp với LLVT Hoành Bồ xây dựng đường bê tông liên thôn Đồng Trà (Đồng Lâm, Hoành Bồ), tháng 7/2019.

Theo Thượng tá Phạm Kim Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Hải quân 147, là đơn vị đóng quân trên địa bàn TX Quảng Yên và phường Đại Yên (TP Hạ Long), Lữ đoàn không chỉ nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu, mà còn thực hiện tốt các hoạt động dân vận, luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ cùng người dân địa phương. CBCS đơn vị còn tích cực tham gia xây dựng địa bàn an toàn gắn với đơn vị an toàn và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vùng 1 Hải quân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Trong năm qua, Lữ đoàn đã chung sức cùng nhân dân ở các địa bàn khó khăn phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới qua hoạt động hành quân dã ngoại. CBCS đóng góp kinh phí, ngày công giúp các địa phương và nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo giao thông, đào đắp, nạo vét kênh mương nội đồng; tu bổ, sửa chữa trường học, trạm y tế; giúp đỡ các gia đình chính sách, neo đơn; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao...

Nổi bật phải kể đến con đường liên thôn ở thôn Đồng Lâm (Đồng Trà, Hoành Bồ). Tết Nguyên đán Canh Tý này, nhân dân nơi đây phấn khởi khi đón nhận một con đường bê tông mới dài gần 200m khang trang, đẹp đẽ. Con đường có sự đóng góp không nhỏ của gần 100 CBCS Lữ đoàn 147 Hải quân và dân quân tự vệ, ban, ngành trên địa bàn. Chị Lý Thị Xuân (thôn Đồng Lâm, xã Đồng Trà) chia sẻ: "Hàng chục năm nay, người dân nơi đây phải chung sống với con đường đất nhỏ hẹp, lầy lội mỗi khi mưa lụt. Vừa qua, được các CBCS Lữ đoàn Hải quân 147 và LLVT Hoành Bồ tham gia giúp đỡ làm con đường mới, người dân chúng tôi phấn khởi lắm. Từ đây, việc đi lại sẽ thuận tiện hơn, trẻ nhỏ đi học không còn vất vả".

Lữ đoàn Hải quân 147 phối hợp với TX Quảng Yên củng cố đê Hà Nam trong mùa mưa bão. (Ảnh đơn vị cung cấp)

Năm 2019, Lữ đoàn còn huy động gần 1.000 CBCS tham gia củng cố hạ tầng cơ sở, tu sửa, vệ sinh 12km đường làng, ngõ phố, 9km đê bao tại khu vực Hà Nam (TX Quảng Yên); trồng 300 cây thông gỗ tại xã Liên Hòa (TX Quảng Yên); tổng vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, các công trình công cộng, các khu phố trên địa bàn TX Quảng Yên.

Song song với đó, Lữ đoàn quan tâm bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, trợ cấp khó khăn đột xuất cho các đối tượng với số tiền 63,3 triệu đồng. Trong năm, đơn vị đã xây dựng, trao tặng 1 "Nhà đồng đội" cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị, các đối tượng chính sách trên địa bàn đóng quân với số tiền 47,6 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND TX Quảng Yên, khẳng định: Với sự đoàn kết đồng lòng của quân dân, TX Quảng Yên đã đạt được các chỉ tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm rất mạnh; hệ thống giao thông được cải thiện. Điều đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng vũ trang trên địa bàn, của các thế hệ CBCS Lữ đoàn Hải quân 147.

Trúc Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202001/lu-doan-hai-quan-147-xay-dung-the-tran-long-dan-2466579/