Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4): Giúp chiến sĩ gắn bó với đơn vị, an tâm huấn luyện

Hơn 20 ngày chiến sĩ mới về với đơn vị, Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4) đã có sự quan tâm, sâu sát giúp các chiến sĩ hòa nhập nhanh với cuộc sống trong môi trường quân đội, an tâm tư tưởng, phấn khởi cho những ngày đầu ra quân huấn luyện.

Ngay khi các chiến sĩ mới về đơn vị, chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 16 là Đại tá Nguyễn Bá Thủy, Lữ đoàn trưởng và Thượng tá Nguyễn Huy Long, Chính ủy Lữ đoàn đã trực tiếp ra đón, trao hoa tặng các chiến sĩ mới. Ngay sau đó, lữ đoàn đã tổ chức buổi gặp mặt, đối thoại qua đó cung cấp đặc điểm tình hình của đơn vị; chế độ, tiêu chuẩn, quyền lợi, trách nhiệm của chiến sĩ mới.

 Chỉ huy, Lữ đoàn Pháo binh 16 trao quà sinh nhật tặng các chiến sĩ mới có ngày sinh trong tháng 2.

Chỉ huy, Lữ đoàn Pháo binh 16 trao quà sinh nhật tặng các chiến sĩ mới có ngày sinh trong tháng 2.

Chiến sĩ Nguyễn Thành Nam quê tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tốt nghiệp Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh và làm kỹ sư quản trị, lắp đặt hệ thống mạng cho một công ty với mức thu nhập bình quân mỗi tháng từ 15 đến 18 triệu đồng nhưng đã xin nghỉ việc và viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Sau các vòng khám tuyển Nghĩa vụ quân sự, Nguyễn Thành Nam trúng tuyển và nhập ngũ vào Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 16. Những ngày đầu về đơn vị, Nam cũng như các chiến sĩ mới đều lạ lẫm và cảm thấy nhớ nhà, nhờ người thân. Song những việc làm cử chỉ quan tâm của cán bộ, chỉ huy Lữ đoàn đã khiến Nam và các chiến sĩ mới vơi bớt nỗi nhớ, an tâm gắn bó với đơn vị. Chiến sĩ Nguyễn Thành Nam tâm sự: “Khi về đơn vị, thay đổi môi trường sống cũng như khí hậu, em và một số chiến sĩ mới bị cảm nhẹ. Thấy vậy, chỉ huy đơn vị đã ân cần thăm hỏi, cử cán bộ quân y chăm sóc tận tình. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy môi trường quân đội kỷ luật nghiêm nhưng cũng gần gũi, ấm áp”.

Một giờ huấn luyện ngoại khóa của các chiến sĩ mới tại Lữ đoàn Pháo binh 16.

Đặc biệt, Lữ đoàn Pháo binh 16 đã tổ chức buổi giao lưu “Vinh dự, tự hào là người chiến sĩ” tạo sức lan tỏa, tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm đến các chiến sĩ. Trong chương trình có các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm có sự tham gia của các chiến sĩ mới. Đáng nhớ nhất là buổi tối hôm ấy, Hội Phụ nữ Lữ đoàn Pháo binh 16 và Hội Phụ nữ xã Quỳnh Châu (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã “bí mật” tổ chức sinh nhật cho các chiến sĩ có ngày sinh trong tháng 2. Bữa tiệc sinh nhật bất ngờ giữa vòng tay của cán bộ, chỉ huy và đồng đội khiến các chiến sĩ rất vui và cảm động.

Thượng tá Nguyễn Huy Long, Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 16 cho biết: “Lữ đoàn chú trọng tạo ấn tượng tốt đẹp với chiến sĩ mới ngay khi bước chân vào đơn vị bằng cách quan tâm xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi vào ngày nghỉ cuối tuần để đưa các chiến sĩ kết nối, hòa nhập nhanh với đơn vị, vơi đi nỗi nhớ nhà và thấy rằng môi trường quân đội cũng rất vui tươi, phấn khởi. Lữ đoàn cũng quan tâm nâng cao chế độ ăn uống, nơi ngủ nghỉ; thường xuyên trò chuyện gần gũi, nắm bắt hoàn cảnh gia đình để sẻ chia, giúp các chiến sĩ cảm thấy đơn vị là gia đình lớn của mình, để từ đó có tình cảm gắn bó, làm tốt nhiệm vụ huấn luyện”.

Bài, ảnh: HOÀNG HOA LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lu-doan-phao-binh-16-quan-khu-4-giup-chien-si-gan-bo-voi-don-vi-an-tam-huan-luyen-720167