Lữ hành đổi tuyến tour, điểm du lịch ngừng đón khách do bão

Các tour miền Trung đi đảo sẽ đổi sang tham quan điểm đến khác, động Phong Nha ngừng đón khách từ ngày mai để đảm bảo an toàn cho du khách.

Bão số 10 (Doksuri) được dự báo đổ bộ vào miền Trung tối 15 sáng 16-9. Các tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ có gió cấp 12 (tối đa 130 km/h).

Từ chiều 13-9, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã rà soát các cảng biển, bến tàu, ngừng khởi hành. Hà Tĩnh ban bố việc cấm tất cả các loại tàu, thuyền, bao gồm cả tàu vận tải và du lịch ra khơi. Một số công ty lữ hành và các đơn vị vận chuyển du lịch có sự thay đổi trước tình hình này.

Ông Lê Công Năng, Trưởng phòng Truyền thông Vietrantour cho biết, hiện công ty có một đoàn khách gồm 33 người đang đi theo hành trình Đà Nẵng - Hội An - đảo Cù Lao Chàm bốn ngày. Sáng 14-9, đoàn khách buộc phải hủy lịch trình ra đảo Cù Lao Chàm và thay thế bằng điểm tham quan Bà Nà Hills.

Nhận thấy Đà Nẵng là nơi có thể chịu ảnh hưởng của bão số 10, công ty này cũng duy trì liên lạc với các đối tác, cập nhật thông tin với trưởng đoàn và hướng dẫn viên để nắm bắt tình hình thực tế và có điều chỉnh, đảm bảo an toàn cho du khách.

Với hai đoàn khách đang ở Đà Nẵng, Fiditour dự kiến sẽ thay các điểm tham quan ngoài trời vào trong nhà nếu tình hình thời tiết không thuận lợi. Ngày mai (15-9) đơn vị cũng có đoàn khách khởi hành đi miền Trung, bộ phận điều hành tour liên tục cập nhật lịch bay và thông báo từ hãng hàng không để có phương án xử lý.

"Nếu khách có nhu cầu hoãn tour hay chuyển sang tour khác, công ty sẽ hỗ trợ giải quyết linh động, đặt an toàn và sự hài lòng của du khách lên hàng đầu", bà Trần Thị Bảo Thu, đại diện đơn vị cho biết.

Tại Quảng Bình, Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng thông báo tạm ngừng đón khách từ ngày 15-9 đối với các điểm du lịch: động Phong Nha - Tiên Sơn, sông Chày - hang Tối, suối Nước Moọc. Còn phía động Thiên Đường, do là hang động khô nên vẫn đón khách, nếu bão có kèm theo lũ lớn thì đơn vị sẽ thông báo ngừng đón khách.

Tàu thuyền ngừng khởi hành để đảm bảo an toàn trong bão số 10. Ảnh: Hoàng Táo.

Các khách sạn, điểm lưu trú ở Quảng Bình hiện vẫn đón khách bình thường. Bà Nguyễn Thị Khánh Trang, đại diện Sun Spa Resort cho biết đã gửi thông tin về thời tiết để các đối tác lữ hành và khách lẻ nắm được khi đến nhận phòng từ 15-9. Nếu khách có nhu cầu thay đổi đặt phòng, đơn vị này sẽ hỗ trợ. Với các khách đang lưu trú tại khách sạn, đơn vị có chuẩn bị chu đáo để phục vụ khách trong thời gian có bão.

Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã thông báo đến tất cả du khách trên đảo Lý Sơn về tình hình thời tiết, đưa họ rời đảo bằng hai chuyến tàu lúc 14h ngày 13-9. Sau đó đã ngừng các hoạt động tàu thuyền ra vào đảo.

Ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, Sở đã gửi thông báo đến các công ty lữ hành và lưu trú trên địa bàn yêu cầu đảm bảo an toàn cho du khách. Theo đó, lưu ý không tổ chức cho khách đi du thuyền trên sông, biển; hạn chế hoạt động ở sát biển, sông suối. Đặc biệt các resort ven biển cần chủ động phòng tránh rủi ro trong thời gian bão số 10 đến. Sở và UBND TP Đà Nẵng sẵn sàng lực lượng cứu hộ để hỗ trợ du khách khi cần.

Theo VnExpress

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Du-lich/877863/lu-hanh-doi-tuyen-tour-diem-du-lich-ngung-don-khach-do-bao