Lũ lớn chia cắt nhiều xã vùng cao tỉnh Quảng Ninh sau bão số 3

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) nước lũ tràn về khiến nhiều nơi bị chia cắt, nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Tầng 1 chợ trung tâm huyện Ba Chẽ bị ngập gần như hoàn toàn - Ảnh Thùy Loan

Ngày 19.7, trao đổi với Thanh Niên ông Nguyễn Minh Sơn, Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ, cho biết bắt đầu từ khoảng 8 giờ sáng ngày 19.7, trên địa bàn huyện này có mưa lớn. Nước trên sông Ba Chẽ dâng cao đã làm ngập toàn bộ khu vực tầng 1 chợ trung tâm huyện.

Nhiều xã vùng cao của huyện Ba Chẽ bị chia cắt bởi nước lũ - Ảnh L.N

Cũng theo ông Sơn, toàn bộ các cuộc họp cấp huyện, xã của địa phương này ngày hôm nay đã tạm hoãn để cán bộ xuống địa bàn tham gia chống lũ. Đến 11 giờ 30, huyện Ba Chẽ đã di dời 40 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Khoảng 300 người thuộc các lực lượng công an, quân đội, dân phòng được huy động giúp dân chống lũ.

Đáng chú ý, trên địa bàn đã có 10 ngầm tràn bị ngập sâu hơn 1 m, địa phương phải cử người trực 24/24 h để không cho người và phương tiện đi qua. Đến khoảng 12 giờ ngày 19.7, trên địa bàn huyện Ba Chẽ vẫn còn mưa lớn, nước sông đang dâng cao. Ngành giáo dục huyện này đã cho học sinh nghỉ học. Tại thị trấn Ba Chẽ và một số xã như Đồn Đạc, Lương Mông, Minh Cầm... nước đã tràn vào nhà dân.

Cũng trong ngày 19.7, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo tất cả các địa có phương án phòng chống ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 3, đặc biệt là các huyện vùng cao là Ba Chẽ, Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà...

Lũ trên sông Ba Chẽ đang tràn về - Ảnh L.N

Nước lũ uy hiếp huyện vùng cao Ba Chẽ - Ảnh L.N

Nước tràn vào nhà dân tại thị trấn Ba Chẽ, gây hư hại tài sản - Ảnh L.N

Lã Nghĩa Hiếu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/lu-lon-chia-cat-nhieu-xa-vung-cao-tinh-quang-ninh-sau-bao-so-3-984803.html