Lũ lụt nặng nề ở vùng thủ đô, hơn 1.000 người dân Indonesia phải sơ tán

Ngày 20/2, lũ lụt nghiêm trọng trên nhiều địa bàn ở thủ đô Jakarta, Indonesia đã khiến hơn 1.000 người phải rời sơ tán.

Tại phía nam và đông của siêu đô thị Jakarta, khoảng 1.380 cư dân đi sơ tán sau khi nước lũ dâng cao 1,8 mét tại một số điểm.

Ảnh: EPA

Thị trưởng Jakarta Anies Baswedan cho biết: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo người dân an toàn. Chúng tôi không muốn có bất kì thương vong nào. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị các trung tâm sơ tán để làm nơi lưu trú cho người dân bị ảnh hưởng do mưa lớn”.

Lũ lụt nghiêm trọng cũng diễn ra ở Bekasi, thành phố phía đông của vùng đô thị Jakarta, nơi các nhóm cứu hộ phải sơ tán cư dân bằng xuồng cao su. Cơ quan khí tượng Indonesia cảnh báo, những ngày tới, những trận mưa dữ dội nhất của mùa mưa sẽ trút xuống vùng thủ đô đông dân cư kèm theo sấm chớp, gió giật mạnh.

Lũ lụt xảy ra vào thời điểm Indonesia đang vật lộn với ca mắc và tử vong do dịch Covid-19 tăng cao nhất ở Đông Nam Á và suy thoái kinh tế./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lu-lut-nang-ne-o-vung-thu-do-hon-1000-nguoi-dan-indonesia-phai-so-tan-838332.vov