Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn mới về cách ly F1 tại nhà

Các ly F1 tại nhà đã được thực hiện thí điểm tại TP.HCM. Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các tỉnh căn cứ theo hướng dẫn của Bộ và tình hình thực tế để chủ động thực hiện thí điểm.

Chiều 12/7, tại cuộc họp trực tuyến với 12 tỉnh, thành khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá khu vực ĐBSCL trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận ca mắc mới. Tuy nhiên, tình hình dịch vẫn trong tầm kiểm soát được.

Ông Tuyên cho biết, 58/63 tỉnh, thành trên cả nước có ca bệnh. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ từ khi dịch xuất hiện, các địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ”. Nhưng việc thực hiện phương châm này chưa triệt để và khiến các địa phương “đang chạy theo dịch” - có nghĩa là chỉ khi xuất hiện ca bệnh, các địa phương mới bắt đầu quan tâm tới những giải pháp về trang thiết bị hay nhân lực…

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

“Qua đi kiểm tra thực tế và theo báo cáo của các địa phương, chúng tôi thấy các địa phương khi chỉ đạo công tác phòng, chống dịch mới tập trung vào lực lượng y tế, công an và quân đội, nhưng chống dịch thì phải cần tất cả các lực lượng vào cuộc. Do vậy, Ban Thường vụ tỉnh ủy phải có nghị quyết phân công rõ trách nhiệm từng với từng người, với các cấp các ngành… để phụ trách từng địa bàn cụ thể. Địa bàn nào xảy ra dịch do chủ quan thì những người này phải chịu trách nhiệm trước tiên”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nói.

Theo ông Tuyên, vẫn còn tình trạng quản lý lỏng lẻo, để xảy ra lây chéo khi thực hiện giãn cách, phong tỏa và trong các khu cách ly tập trung. Bên cạnh đó, phải nâng cao năng lực xét nghiệm, trong đó, với xét nghiệm RT-PCR, Bộ Y tế đã có hướng dẫn cụ thể về trường hợp xét nghiệm mẫu đơn và trường hợp nào xét nghiệm mẫu gộp, để vừa đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm vừa đỡ nguồn lực và chi phí.

“Trong trường hợp chưa được cấp phép xét nghiệm khẳng định, chúng ta vẫn triển khai xét nghiệm bình thường và đưa vào dạng xét nghiệm sàng lọc. Khi có trường hợp nghi ngờ sẽ xét nghiệm lại, chứ không có tâm lý trông chờ trong thời điểm chống dịch hiện nay”, ông Tuyên nhấn mạnh.

Với vấn đề cách ly F1 tại nhà, ông Tuyên cho biết, mô hình này đã thí điểm tại Bắc Ninh và Bắc Giang theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia và hiện thí điểm tại TP.HCM: “Các đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế đang rà soát lại hướng dẫn cách ly F1 tại nhà, và dự kiến trong tối 12/7 sẽ ban hành hướng dẫn này. Tôi đề nghị các tỉnh căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tình hình thực tế để chủ động thực hiện thí điểm”.

Trong bối cảnh, các trường hợp từ TP.HCM về các địa phương có tỷ lệ dương tính cao với virus SARS-CoV-2, Bộ Y tế đã ban hành công văn điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người về từ TP.HCM.

Theo đó, tăng thời gian cách ly y tế tại nhà đối với tất cả những người từ TP.HCM (trừ các trường hợp từ các tỉnh, thành phố khác đi qua TP.HCM nhưng không dừng, đỗ) từ 7 ngày lên 14 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Đồng thời phải xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và 13 trong thời gian cách ly y tế tại nhà./.

Thiên Bình/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/bo-y-te-se-co-huong-dan-moi-ve-cach-ly-f1-tai-nha-873346.vov