Lũ lụt tại Thái Lan và Ấn Độ gây thiệt hại lớn

Đã có ít nhất 13 dân làng đã thiệt mạng do lũ lụt và nước lớn ở tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền Nam Thái Lan. Trong nhiều ngày qua, địa phương này đã hứng chịu những đợt mưa như trút nước.

Lũ lụt tại miền Nam Thái Lan. (Nguồn: Gulf news)

Lũ lụt tại miền Nam Thái Lan. (Nguồn: Gulf news)

Trong thông cáo ra này 5/12, Cục Phòng chống và giảm thiểu thiên tai (DDPM) của Thái Lan cho biết 6 tỉnh miền Nam cũng bị ngập lụt nghiêm trọng do mưa kéo dài từ cuối tháng 11.

Tổng cộng 321.057 hộ gia đình tại 2.680 ngôi làng ở 66 quận thuộc 6 tỉnh trên đã bị ảnh hưởng lũ lụt. Chính quyền địa phương đang nỗ lực cung cấp các biện pháp cứu hộ khẩn cấp.

Cùng ngày, tại Ấn Độ, ít nhất 7 người đã thiệt mạng ở nhiều tỉnh khác nhau thuộc bang miền Nam Tamil Nadu trong vòng 24 giờ qua do mưa lớn và lũ lụt. Một đợt áp thấp đã hình thành ở Vịnh Mannar gần Ramanathapuram ở Tamil Nadu và kéo dài 18 giờ liền. Để đề phòng, hơn 30.000 người, trong đó có 5.000 trẻ em, đã được sơ tán đến nơi an toàn trong bang.

Nước lũ cũng nhấn chìm diện tích gieo trồng lên tới 40 ha.

(theo Gulf news)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lu-lut-tai-thai-lan-va-an-do-gay-thiet-hai-lon-130793.html