Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 27.7: Cảnh báo trận đại hồng thủy 2020

Sông Dương Tử bước vào đợt lũ thứ 3 trong năm, Trung Quốc cảnh báo một trận đại hồng thủy mới có thể xảy ra.

Đập Tiểu Long Đề xả lũ. Ảnh: CGTN

Đập Tiểu Long Đề xả lũ. Ảnh: CGTN

Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm 26.7 kêu gọi các nỗ lực lớn hơn để đảm bảo an toàn kiểm soát lũ khi sông Dương Tử bước vào đợt lũ thứ 3 trong năm.

Trong 3 ngày tới, mưa lớn và giông bão dự kiến sẽ xảy ra ở một số khu vực phía tây nam Trung Quốc, lưu vực sông Dương Tử và sông Hoài, cùng các khu vực khác - Tân Hoa Xã đưa tin.

Hồ chứa đập Tam Hiệp dự kiến sẽ hứng dòng chảy khoảng 60.000 mét khối mỗi giây vào ngày 28.7, Theo Bộ Thủy lợi.

Ông E Jingping, Bộ trưởng Bộ Thủy Lợi cho biết, cần nỗ lực để tăng cường xả lũ ở sông Hoài, giảm mực nước hồ Hồng Trạch - 1 trong 5 hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc nằm ở tỉnh Giang Tô - và chuẩn bị cho trận đại hồng thủy có thể xảy ra.

Ông E Jingping cảnh báo về các trận lở đất và lở bùn có thể xảy ra ở miền bắc Trung Quốc bao gồm Nội Mông và Hà Bắc, đồng thời kêu gọi thực hiện mục tiêu các biện pháp phòng chống mưa lớn trong khu vực.

Đập Tam Hiệp xả lũ. Ảnh: Arirang News

Tại Trùng Khánh, những cơn mưa đã trút xuống kể từ ngày 25.7 khiến 1 người chết và 2 người mất tích - cơ quan kiểm soát lũ địa phương cho biết hôm 26.7.

Lượng mưa lớn đã tấn công hầu hết các khu vực của thành phố, ảnh hưởng đến hơn 95.000 cư dân. Lượng mưa tối đa hàng ngày là 197,5 mm tại làng Long Sơn thuộc quận Nam Xuyên.

Mưa khiến mực nước 4 con sông nhỏ và vừa vượt trên mức cảnh báo, gây ra một trận lở đất ở quận Vũ Long và tạo ra một hồ chắn, khiến người dân ở hạ lưu phải sơ tán khẩn cấp.

Đến 5 giờ chiều ngày 26.7, khoảng 2.727 người đã được sơ tán. Hơn 300 ngôi nhà bị sập. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 147,27 triệu nhân dân tệ (khoảng 21 triệu USD).

Con đường dẫn đến sân bay ở quận Vạn Châu, phía tây nam thành phố Trùng Khánh, đã bị chặn bởi một trận lở đất. Vụ sạt lở trên con đường duy nhất dẫn đến sân bay khiến khoảng 1.500 hành khách mắc kẹt tại sân bay.

Các đội cứu hộ khẩn cấp địa phương đã dọn sạch lối đi tạm thời 300 mét để sơ tán các hành khách mắc kẹt. Con đường đang được sửa chữa vội vàng.

Trung Quốc hôm 26.7 đã phân bổ thêm nguồn cung cấp khẩn cấp cho tỉnh An Huy để hỗ trợ công tác phòng chống lụt bão và cứu trợ thiên tai - Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết.

Tổng cộng có 1,35 triệu túi dệt, 1,2 triệu mét vuông vải dệt và 130.000 mét vuông vải địa kỹ thuật cùng với các vật tư khác để cứu trợ lũ lụt đã được phân bổ cho tỉnh.

Trong ba ngày tới, lượng mưa lớn dự kiến sẽ đổ xuống Trùng Khánh, Quý Châu và vùng trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử, và tình hình kiểm soát lũ sẽ vẫn ảm đạm và phức tạp, theo Cục Khí tượng.

Cho đến nay, tổng cộng 37.777 người mắc kẹt trong lũ lụt đã được giải cứu và hơn 107.000 người đã được các đội cứu hộ sơ tán.

Theo Khánh Minh/Laodong.vn

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/lu-lut-trung-quoc-moi-nhat-277-canh-bao-tran-dai-hong-thuy-2020-285105.html