Lũ quét ập đến bất ngờ cô lập 2 thôn ở Bắc Mê, Hà Giang

Cơn mưa lớn kéo dài sáng sớm 4/5 đã tạo ra lũ quét bất ngờ tại một số thôn thuộc xã Yên Cường, huyện Bắc Mê (Hà Giang) gây nhiều thiệt hại cho người dân nơi đây.

Trao đổi với PV Báo PNVN, anh Phạm Văn Thể, Hiệu trưởng trường tiểu học Yên Cường 2 (xã Yên Cường - huyện Bắc Mê - Hà Giang), cho biết: Mưa rất lớn, kéo dài làm lũ quét ập đến bất ngờ vào lúc 1 giờ sáng 4/5. Hai thôn bị ảnh hưởng nặng nhất là Tả Lùng và Nà Chảo bị cô lập.

Trực tiếp có mặt ở địa bàn bị lũ quét, anh Thể cho biết: Lũ quét gây ngập lụt và cô lập 2 thôn trong nhiều giờ đồng hồ. Ngay khi có tin lũ quét xảy ra, chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị tại xã Yên Cường đã phải đóng bè để vào hỗ trợ người dân tại khu bị lũ quét cô lập.

Lũ quét gây ngập nhiều nhà dân và công trình tại xã Yên Cường, huyện Bắc Mê - Hà Giang

Đến thời điểm này (chiều 5/5), lũ đã rút hết, để lại nhiều bùn đất ngập trong nhà dân, gây hỏng hóc nhiều đồ đạc trong nhà. Hoa màu của người dân bị đổ dạp trong bùn đất.

Theo anh Thể, mức độ lũ quét không quá lớn. Tuy nhiên, địa bàn xã Yên Cường chưa bị lũ quét, ngập lụt bao giờ. Vì vậy, khi bị lũ quét, người dân trên địa bàn và tập thể giáo viên nơi đây ứng phó chậm với tình huống bất ngờ.

Người dân thôn Tả Lùng và Nà Chảo bị cô lập

Chính vì thế, địa bàn 2 thôn Tả Lùng và Nà Chảo bị thiệt hại nhiều về tài sản, không có thiệt hại về người. Nhiều diện tích hoa màu bị ngập trong nước khoảng 10 tiếng đồng hồ, gây hư hỏng nặng, mất trắng. Nhiều gà vịt của bà con bị chết trôi. Khu nhà lưu trú của tập thể giáo viên trường tiểu học Yên Cường 2 cũng bị ngập sâu 40cm, gây hỏng hóc đồ đạc, dụng cụ sinh hoạt và đồ dùng học tập.

Các lực lượng phải đóng bè để vào vùng bị cô lập

Đồ đạc trong gia đình bị hư hỏng nặng do nước ngập nhiều giờ đồng hồ

PVH Ảnh: Phạm Thể

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/lu-quet-ap-den-bat-ngo-co-lap-2-thon-o-bac-me-ha-giang-post42072.html