Lũ quét nhấn chìm hoa màu, nhà cửa tại Cát Tiên (Lâm Đồng)

Lũ quét cục bộ đã làm mất trắng hơn 140ha lúa và ngập lụt 70 căn nhà tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 7/8, ông Bùi Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng cho biết, trận mưa lớn kéo dài từ chiều 6/8 đến trưa 7/8 đã gây lũ quét cục bộ tại xã Tiên Hoàng, làm cả trăm héc ta hoa màu và hàng chục căn nhà bị ngập lụt.

Nhà người dân ở xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng bị nước lũ cô lập.

Nhà người dân ở xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng bị nước lũ cô lập.

Theo thống kê của ngành chức năng huyện Cát Tiên, tại địa bàn xã Tiên Hoàng có hơn 140ha lúa mới gieo sạ 20 ngày của các hộ dân bị lũ cuốn trôi, 70 ngôi nhà bị ngập. Nhiều hộ dân các thôn 3, 4, 5... bị nước bủa vây. Nước dâng cao khiến trụ sở UBND xã Tiên Hoàng, các trường học cũng bị ngập sâu.

Ngay khi xảy ra mưa lớn, UBND huyện Cát Tiên đã huy động lực lượng chức năng tham gia hỗ trợ, di dời các hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt. Ông Bùi Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên cho biết, trận lũ không gây thiệt hại về người. Các loại gia cầm, gia súc của nhân dân không bị ảnh hưởng./.

Tuấn Anh/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lu-quet-nhan-chim-hoa-mau-nha-cua-tai-cat-tien-lam-dong-941746.vov