Lũ quét ở Afghanistan làm chết ít nhất 20 người

Ngày 2/3, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết ít nhất 20 người gồm cả trẻ em đã thiệt mạng ở miền Nam Afghanistan do lũ quét nhấn chìm 2.000 ngôi nhà và cuốn trôi nhiều ô tô.

Mưa lớn tấn công thành phố Kandahar và 6 quận. Ảnh: TWITTER

Mưa lớn tấn công thành phố Kandahar và 6 quận. Ảnh: TWITTER

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA), trước đó, mưa lớn đã tấn công thành phố Kandahar và 6 quận vào hôm 1/3.

Các quan chức chính phủ Afghanistan cho biết lũ quét đã phá hủy hàng trăm ngôi nhà ở tỉnh Herat.

Các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã được sơ tán đến khu vực an toàn trong các quận và thành phố Kandahar, trong đó có các trường học, nhà thờ Hồi giáo và các tòa nhà chính phủ.

Ít nhất 10 người, trong đó có trẻ em đã mất tích ở các quận Arghandab, Daman, Spin Boldak và Dand.

Tuyên bố của OCHA cho biết một số lượng lớn các gia đình (du mục) Kochi, khoảng 500 người bị mắc kẹt trên bờ sông và có nhu cầu giải cứu khẩn cấp bằng máy bay.

“Địa hình đồi núi hiểm trở, tuyết rơi dày và thiếu đường đang làm chậm tốc độ của các hoạt động cứu trợ và cứu hộ”, một quan chức cấp cao thuộc Cơ quan quản lý thiên tai Afghanistan tại Kabul cho biết.

Mai ĐanTổng hợp từ Reuters

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/the-gioi/lu-quet-o-afghanistan-lam-chet-it-nhat-20-nguoi-1266248.html