Lũ quét ở Lang Chánh: Các cấp Hội địa phương chung tay giúp đỡ bà con

Lũ quét trong đêm đã khiến 2 người chết, 2 người mất tích và 3 người khác bị thương, nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi. Đó là những con số đau lòng về trận lũ quét ở Lang Chánh (Thanh Hóa). Ngay sau khi nhận được thông tin, Hội LHPN huyện đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể trực tiếp cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả.

Như PNVN đã đưa tin, vào đêm 19/7, một trận lũ quét đã xảy ra tại bản Hắc, xã Trí Nang (Lang Chánh, Thanh Hóa) khiến nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi. Đặc biệt, cơn lũ bất ngờ đã cuốn trôi 3 gia đình. Có nhiều người may mắn quay được vào bờ và thoát chết nhưng có 4 người trong 1 gia đình đã bị cuốn trôi, 2 người mất tích, 2 người tử vong.

Chính quyền địa phương và các đoàn thể khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả sau lũ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.

Theo báo cáo của Hội LHPN huyện Lang Chánh, lũ quét đã khiến 2 người chết, 2 người mất tích và 3 người khác bị thương. Cụ thể, các nạn nhân tử vong gồm: Ông Vi Văn Thiện (SN 1968, dân tộc Thái), bà Lê Thị Tặm (SN 1933, mẹ ông Thiện). 2 người mất tích là chị Hà Thị Biển (SN 1991, con dâu ông Thiện) và cháu Vi Thị Huyền Trân (SN 2013, cháu nội ông Thiện). 3 nạn nhân bị thương gồm: chị Hà Thị Thúy (SN 1978, trú tại bản Hắc), anh Vi Văn Dũng (SN 1990, con trai ông Thiện) và bà Lương Thị Hoa (SN 1967, vợ ông Thiện).

Cơn lũ cuốn trôi 3 nhà dân và nhiều tài sản giá trị, ước tính thiệt hại hơn 1 tỉ đồng. Để đảm bảo an toàn, chính quyền đã di dời 45 hộ dân với hơn 170 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Bà Lương Thị Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa - cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Tỉnh Hội đã chỉ đạo Hội LHPN huyện Lang Chánh nhanh chóng có mặt để giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình bị nạn. Động viên, chia sẻ với gia đình các nạn nhân, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương cùng khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Đại diện Hội LHPN huyện Lang Chánh cho biết, ngay trong đêm 19/7, Hội LHPN huyện đã cùng với các ban, ngành, đoàn thể trực tiếp tham gia tìm kiếm cứu nạn, yêu cầu các xã, thị trấn rà soát, nắm bắt và thông báo cho các hộ gia đình nằm trong vùng nguy hiểm di dời đến nơi an toàn, đảm bảo thất nhất thiệt hại về người và tài sản.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/lu-quet-o-lang-chanh-cac-cap-hoi-dia-phuong-chung-tay-giup-do-ba-con-post45836.html